Malaysia dùng 'binh pháp' gì để đối phó tuyển Việt Nam?

Chuyên gia của Goal, Ooi Kin Fai đã viết bài hiến kế cho tuyển Malaysia trong trận đấu với các cầu thủ Việt Nam ở trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018.

Trước thềm trận chung kết ở Bukit Jalil tối nay, chuyên gia bóng đá Malaysia Ooi Kin Fai đã chỉ ra 5 điều mà thầy trò Tan Cheng Hoe cần làm để hạ gục tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

1. Đánh phủ đầu

Ở trận bán kết với Thái Lan, Malaysia đã khởi đầu đầy khí thế và đẩy đối thủ vào thế phòng ngự. Những đòn đánh phủ đầu của “Hổ vàng” giúp cổ động viên trở nên phấn khích trong khi đội khách cảm thấy run sợ. Cho dù không ghi được bàn, nó cũng sẽ giúp Malaysia có lợi thế trong phần còn lại của trận đấu, đặc biệt khi tuyển Việt Nam có sở trường phòng ngự chặt.

2. Phá vỡ bộ 3 trung vệ của tuyển Việt Nam

Trong trận đấu ở vòng bảng (Malaysia thua 0-2), Shahrel Fikri đã mất hút trước bộ ba trung vệ của tuyển Việt Nam, khiến Norshahrul trở nên lạc lõng. Tuyển Việt Nam đã chơi cùng một hệ thống suốt giải đấu và HLV Tan Cheng Hoe có đủ thời gian để nghiên cứu, phá vỡ bức tường phòng ngự của HLV Park Hang Seo.

Norshahrul cần có người hỗ trợ

Ít nhất, ông cần gia tăng quân số tấn công. Zaquan Adha và Norshahrul phải chơi dâng cao cùng nhau, trong khi Syamer Kutty Abba cần tích cực đi bóng để kéo các trung vệ Việt Nam ra khỏi vị trí.

3. Chống phản công

Ở vòng bảng, tuyển Malaysia đã thua 0-2 vì quá chủ quan trước các đợt phản công chớp nhoáng của tuyển Việt Nam. Đây là điều không được phép lặp lại ở chung kết. Các lỗ hổng ở hàng phòng ngự cần được bít kín. Ngoài ra, HLV Tan Cheng Hoe cần tính đến phương án kèm chết ngòi nổ nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải.

4. Malaysia cần vượt qua thử thách tâm lý

8 vạn khán giả ở Bukit Jalil không chỉ mang đến áp lực cho đội khách mà còn tạo ra sức ép tâm lý với chính các cầu thủ Malaysia. Rất nhiều cầu thủ của Tan Cheng Hoe có lần đầu tiên được chơi ở chung kết và họ cần giữ được sự bình tĩnh khi bước ra sân. Bất cứ sai lầm nào cũng có thể khiến Malaysia phải trả giá đắt và không thể gượng dậy.

Malaysia cần vượt qua sức ép của sự kỳ vọng

5. Tận dụng "cầu thủ thứ 12"

Bukit Jalil xứng đáng là “thánh địa” của tuyển Malaysia nhờ đám đông cuồng nhiệt. Nếu làm tốt, các học trò của Tan Cheng Hoe có thể sẽ biến 8 vạn khán giả trở thành cầu thủ thứ 12 và tạo ra áp lực liên hồi về phía tuyển Việt Nam, qua đó tìm kiếm kết quả có lợi trước trận lượt về sau đây 4 ngày.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/malaysia-dung-binh-phap-gi-de-doi-pho-tuyen-viet-nam-1355440.tpo