Malaysia dự định mở lại sứ quán ở Triều Tiên sau vụ Kim Jong Nam

Malaysia dự định nối lại quan hệ với Bình Nhưỡng, vốn đã bị đóng băng sau vụ sát hại người được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cách đây gần 3 năm.

"Giờ đã đến lúc để khôi phục quan hệ bình thường giữa Malaysia và Triều Tiên", Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm 26/11.

"Chúng tôi muốn giao hảo với mọi quốc gia trên thế giới... Kể cả Triều Tiên cũng có thể làm ăn với chúng tôi. Chúng tôi không muốn đối đầu", nhà lãnh đạo được dẫn lời.

Thủ tướng 94 tuổi có mặt tại thành phố cảng Busan ở phía nam Hàn Quốc từ hôm 24/11 để tham dự một hội nghị cấp cao giữa nước chủ nhà và Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

 Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại Busan, Hàn Quốc, hôm 26/11. Ảnh: AP.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại Busan, Hàn Quốc, hôm 26/11. Ảnh: AP.

Trong khi ở đây, ông đã nhấn mạnh chủ nghĩa thực dụng trong ngoại giao của Malaysia và tái khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Yonhap rằng ông đang chuẩn bị mở lại đại sứ quán tại Bình Nhưỡng. Cơ quan đã bị đóng cửa một phần sau vụ người được cho Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong Un, bị đầu độc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 hồi tháng 2/2017.

Ông Mahathir nói rằng nhận định chính phủ Triều Tiên đứng sau vụ giết người chỉ là "nghi ngờ" và lưu ý rằng vụ việc đã không ảnh hưởng đến an ninh Malaysia.

"Chúng tôi sẽ gặp gỡ (các quan chức Triều Tiên), chúng tôi sẽ thảo luận với họ", ông nói. "Chúng tôi sẽ bàn với họ về thời gian thích hợp để mở lại sứ quán".

Cả Mỹ và Hàn Quốc đều cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong Nam. Tuy nhiên, chỉ có 2 phụ nữ bị đưa ra xét xử trong vụ án, bao gồm công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Hương bị tuyên 3 năm 4 tháng tù và đã được thả hồi tháng 5.

Ngay sau khi xảy ra án mạng, đại sứ Triều Tiên tại Malaysia đã đặt câu hỏi về mức độ tin cậy đối với cuộc điều tra của cảnh sát sở tại, khiến Malaysia triệu hồi đại sứ về nước, cấm công dân của họ đến Triều Tiên và hủy bỏ việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Triều Tiên.

Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Reuters.

Triều Tiên trả đũa bằng cách cấm mọi công dân Malaysia ở Bình Nhưỡng đi lại, giam lỏng 3 nhà ngoại giao và 6 người thân của họ. Những người này chỉ có thể rời đi sau khi Malaysia đồng ý bàn giao thi thể nạn nhân cho Triều Tiên, đồng thời thả 3 nghi phạm Triều Tiên về nước.

Đại sứ quán Malaysia tại Bình Nhưỡng đã không có nhân viên từ tháng 4/2017, và chính phủ đã cân nhắc việc đóng cửa vĩnh viễn cơ quan này và bàn giao công việc cho sứ quán ở Bắc Kinh kiêm nhiệm.

Quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên được thiết lập vào năm 1973 và đã phát triển rất mạnh trong nhiệm kỳ đầu của ông Mahathir, từ năm 1981 đến năm 2003.

Đoàn Thị Hương tự do - 2 năm ngục tù và câu hỏi chưa lời đáp

Anh trai Kim Jong Un - bí ẩn về một tay chơi khét tiếng

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/malaysia-du-dinh-mo-lai-su-quan-o-trieu-tien-sau-vu-kim-jong-nam-post1017768.html