Malaysia đóng cửa trường học do ô nhiễm hóa chất

Chính phủ Malaysia ngày 25-6 đã đóng cửa hơn 400 trường học ở một bang miền nam sau khi hàng chục học sinh mắc bệnh lần thứ hai trong ba tháng qua do ô nhiễm hóa chất.

Nhân viên cấp cứu đưa một học sinh đến một trung tâm sơ tán tại quận Pasir Gudang, bang Johor sau vụ ô nhiễm.

Nhân viên cấp cứu đưa một học sinh đến một trung tâm sơ tán tại quận Pasir Gudang, bang Johor sau vụ ô nhiễm.

Chính phủ Malaysia ngày 25-6 đã đóng cửa hơn 400 trường học ở một bang miền nam sau khi hàng chục học sinh mắc bệnh lần thứ hai trong ba tháng qua do ô nhiễm hóa chất.

Bộ giáo dục đã yêu cầu 111 trường học công lập và hàng trăm cơ sở giáo dục tư nhân ở quận Pasir Gudang, bang Johor phải đóng cửa trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 25-6 sau khi nhiều học sinh có triệu chứng khó thở và nôn mửa. Nguồn gốc ô nhiễm hiện vẫn chưa được xác định. Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết, các nhà chức trách vẫn đang cố gắng xác định các Cty gây ô nhiễm lần này và cảnh báo sẽ xử lý nghiêm khắc.

Hồi tháng 3, các trường học trong cùng khu vực đã bị đóng cửa trong nhiều ngày sau khi chất thải độc hại đổ xuống sông bất hợp pháp khiến hơn 5.000 người mắc bệnh. Nhà chức trách cho biết, chất thải này đã được dọn sạch và hai vụ ô nhiễm không liên quan với nhau. 4 người, trong đó có 2 người Singapore, thuộc một nhà máy xử lý lốp xe ở Johor đã bị buộc tội tại tòa vì vụ ô nhiễm trước đó.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208405_malaysia-dong-cua-truong-hoc-do-o-nhiem-hoa-chat.aspx