Malaysia đổi sân tập xa thành phố sau khi Việt Nam đến Kuala Lumpur

Thầy trò ông Tan Cheng Hoe chuyển qua sân tập cách trung hơn 40 km sau khi đã tập gần sân Bukit Jalil trước khi tuyển Việt Nam đến Malaysia hôm qua 7/12.

Malaysia tập luyện trước chung kết lượt đi AFF Cup với tuyển Việt Nam Chiều 8/12, các tuyển thủ Malaysia có buổi tập mở trước truyền thông trong nước và quốc tế. Buổi tập đón tiếp rất nhiều các cổ động viên nước chủ nhà.

Chiều 8/12, tuyển Malaysia di chuyển gần 40 km đến sân của trường Universiti Sains Islam. Đây là sân tập mới của thầy trò ông Tan Cheng Hoe, rất xa trung tâm thành phố.

Hôm qua, tuyển Malaysia tập trong khuôn viên sân Bukit Jalil nhưng hôm nay theo lý giải của cán bộ truyền thông đội tuyển, họ muốn tập trung hơn cho trận chung kết khi chọn địa điểm này.

Khoảng cách rất xa từ trung tâm đến sân tập mới của tuyển Malaysia.

Buổi tập có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia. Ông Malaysia Datuk Hamidin Amin dành khá nhiều thời gian để chia sẻ với các cầu thủ trước trận đánh lớn.

Dù tập rất xa nhưng cũng có đông CĐV nữ đến động viên cầu thủ. Họ là sinh viên trường đại học và những người sinh sống ở khu vực lân cận. Cảnh sát cũng được huy động gần 50 người để bảo vệ.

Bỏ mặc sự quan tâm của CĐV và truyền thông hai nước Việt Nam, Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe tập trung vào màn hình máy tính cùng trợ lý lên kế hoạch tập luyện.

Buổi tập của Malaysia phải mất hơn 30 phút cho việc trả lời phỏng vấn, gặp gỡ Chủ tịch FAM rồi mới bắt đầu.

Các tuyển thủ Malaysia bước vào tập luyện trên mặt cỏ khá đẹp. Họ được chuẩn bị kỹ từ ăn, uống, giày dép trước buổi tập. Đây là buổi tập thứ 2 của chủ nhà sau khi trở về từ Thái Lan.

Nơi tập mới được thay đổi chỉ một ngày sau khi thầy trò ông Park Hang-seo đến Malaysia. Để đến được sân này phải mất thời gian di chuyển gần 90 phút bằng xe hơi.

Aidil Zafuan số 7 và số 6 Syazwan Andik dính chấn thương. HLV Tan cho biết ông hy vọng cả hai kịp trở lại cho trận đấu vào tối thứ ba khi còn đến 3 ngày nữa mới diễn ra.

Hai cầu thủ chủ chốt của Malaysia còn nhiều thời gian để hồi phục. Bên phía Việt Nam, Văn Toàn và Trọng Hoàng cũng đang chạy đua từng ngày để có 100% phong độ ra sân.

Quang Thịnh (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-doi-san-tap-xa-thanh-pho-sau-khi-viet-nam-den-kuala-lumpur-post898805.html