Malaysia dọa mua chiến đấu cơ Trung Quốc nếu châu Âu giảm mua dầu cọ

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa tuyên bố nước này có thể đáp trả kế hoạch cắt giảm nhập khẩu dầu cọ của Liên minh châu Âu bằng cách mua chiến đấu cơ Trung Quốc thay vì của châu lục này.

Đất được khai hoang tại một đồn điền trồng cọ lấy dầu ở Johor, Malaysia. - Ảnh: Reuters

Malaysia là quốc gia sản xuất dầu cọ lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau nước láng giềng Indonesia. Hai nước này mới đây cảnh báo hàng triệu nông dân có thể mất kế sinh nhai nếu Liên minh châu Âu (EU) ngưng sử dụng dầu cọ trong nhiên liệu sinh học của khối này, theo Reuters.

Trước đó, nghị viện châu Âu kêu gọi giảm dần việc sử dụng dầu cọ từ năm 2023 và cấm hoàn toàn vào năm 2030, do quan ngại rằng việc sản xuất dầu cọ dẫn tới nạn phá rừng và làm gia tăng biến đổi khí hậu.

Một đồn điền trồng cây cọ dầu ở Malaysia - Ảnh: Reuters

Đáp lại, trong tuyên bố mạnh mẽ nhất phản đối kế hoạch giảm nhập khẩu dầu cọ của EU, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm 24.3 nhấn mạnh Kuala Lumpur có thể tìm kiếm đối tác khác để thay thế đội chiến đấu cơ MiG-29 đang lão hóa, đồng nghĩa với việc gác luôn kế hoạch mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp hay Eurofighter Typhoon của châu Âu.

“Nếu họ tiếp tục thực hiện hành động này chống chúng ta, chúng ta sẽ nghĩ tới việc mua máy bay từ Trung Quốc hay bất kỳ nước khác. Nếu chúng ta phải mua chiến đấu cơ, chúng ta sẽ xem xét hàng Trung Quốc”, Thủ tướng Mahathir nhấn mạnh, theo hãng thông tấn Malaysia Bernama.

Một chiến đấu cơ Rafale của Pháp - Ảnh: Reuters

Mặt khác, Thủ tướng Mahathir khẳng định ông không “tuyên chiến” với EU vì Malaysia vẫn cần hàng hóa từ châu Âu và nhiều nước thành viên của khối là đối tác thương mại hàng đầu của quốc gia Đông Nam Á này.

Thủ tướng Mahathir đưa ra tuyên bố trước khi triển lãm hàng không quốc tế LIMA khai mạc trên đảo Langkawi của Malaysia từ ngày 26-30.3.

Có thông tin cho biết Malaysia đang quan tâm đến chiến đấu cơ tác chiến hạng nhẹ Tejas của Ấn Độ

Theo hãng tin PTI, không quân Ấn Độ lần đầu tiên sẽ đưa chiến đấu cơ tác chiến hạng nhẹ nội địa Tejas tham gia LIMA. Trang web Times of India dẫn lời tùy viên quân sự Aniruddh Chauhan tại cao ủy Ấn Độ ở Kuala Lumpur cho biết Tejas đã được đưa vào danh sách lựa chọn cuối cùng của Malaysia, và sẽ cạnh tranh với một số loại chiến đấu cơ khác như JF-17 do Trung Quốc-Pakistan phối hợp sản xuất, và F/A-50 của Hàn Quốc.

Tejas có chiều dài 13,2 m, sải cánh 8,2 m, trọng lượng tối đa lúc cất cánh 13,5 tấn, vận tốc tối đa 2.205 km/giờ, tầm hoạt động 3.000 km và bán kính tác chiến 500 km. Chiến đấu cơ này được trang bị các loại tên lửa đối không, đối đất và chống hạm cũng như bom thông minh dẫn đường bằng laser.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/malaysia-doa-mua-chien-dau-co-trung-quoc-neu-chau-au-giam-mua-dau-co-1064068.html