Malaysia điều máy bay quân sự xua 16 máy bay Trung Quốc

Ngày 1/6, Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết ông sẽ triệu Đại sứ Trung Quốc đến để phản đối vụ các máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động trên vùng trời gần bang Sarawak, phía đông Malaysia, 'vi phạm không phận và chủ quyền của Malaysia'.

Một máy bay Trung Quốc bị Malaysia nhận diện

Tuyên bố của ông Hishammuddin được đưa ra sau khi Không quân hoàng gia Malaysia (RMAF) cho biết rằng vào chiều 31/5, họ đã điều các máy bay quân sự ra ngăn chặn 16 máy bay Trung Quốc tiếp cận không phận của Malaysia.

Trung Quốc ngay lập tức đáp trả, nói rằng “các hoạt động được báo cáo” là một phần của hoạt động huấn luyệ̣n bay thông thường “không nhằm vào quốc gia nào” và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Yêu sách của Trung Quốc dựa trên đường 9 đoạn mờ ám và trái phép trên Biển Đông kéo dài đến tận hai bang phía đông Malaysia.

Malaysia và các nước láng giềng khác ở Đông Nam Á coi những hoạt động như vậy của Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế.

RMAF nói rằng hoạt động của các máy bay Trung Quốc được phát hiện từ trưa ngày 31/5 ở khu vực giữa Vùng thông tin bay Kota Kinabalu và Vùng thông tin bay của Singapore.

Các máy bay Trung Quốc không quân thủ các hướng dẫn kiểm soát không lưu của Malaysia về việc phải liên lạc khi đi vào Vùng thông tin bay Kota Kinabalu, vì thế không quân Malaysia đã điều các máy bay chiến đấu Hawk 208 thuộc phi đội 6 từ căn cứ không quân Labuan ra để “nhận diện hình ảnh” các máy bay Trung Quốc”, RMAF cho biết trong một tuyên bố.

Các máy bay Trung Quốc được xác định là Ilyushin 1l-76 và Xian Y-20.Sau khi bị chặn, biểu đồ của RMAF cho thấy những máy bay này thoát khỏi Vùng thông tin bay Kota Kinabalu qua Vùng thông tin bay của Singapore.

“Vụ việc này đe dọa nghiêm trọng chủ quyền quốc gia và an toàn bay”, RMAF nói trong tuyên bố.

Ông Hishammuddin tuyên bố sẽ gửi phản đối ngoại giao và triệu Đại sứ Trung Quốc Ouyang Yujing đến vì vấn đề này.

“Quan điểm của Malaysia rất rõ ràng, rằng giữ quan hệ ngoại giao hữu hảo với bất kỳ nước nào cũng không có nghĩa là chúng tôi thỏa hiệp trong vấn đề an ninh quốc gia. Malaysia sẽ kiên định trong việc bảo vệ phẩm giá và chủ quyền của mình”.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng các máy bay của nước này “được hưởng quyền tự do bay trên vùng trời phù hợp”.

Bình Giang

Theo CNA

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/malaysia-dieu-may-bay-quan-su-xua-16-may-bay-trung-quoc-post1342240.tpo