Malaysia đe dọa trả đũa nếu EU tiếp tục chống lại xăng sinh học từ dầu cọ

Thủ tướng Malaysia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad ngày 19/3 tuyên bố nước này sẽ xem xét trả đũa Liên minh châu Âu (EU) nếu EU tiếp tục các biện pháp chống lại dầu cọ, đồng thời nêu rõ Chính phủ Malaysia nhận thấy cần phải cứng rắn hơn trong vấn đề nêu trên.

Thủ tướng Mahathir đưa ra Tuyên bố trên sau khi chủ trì phiên phọp của Ủy ban đặc biệt nội các về chống tham nhũng. Người đứng đầu chính phủ Malaysia cho biết thêm, trên thực tế, nước này đã gửi công hàm tới tất cả lãnh đạo chính phủ trong EU, chỉ rõ rằng Malaysia có thể sẽ trả đũa nếu họ tiếp tục các biện pháp kỳ thị chống lại dầu cọ.

Trước đó, Chính phủ Malaysia từng tuyên bố sẽ xem xét hành động trả đũa đối với hàng hóa xuất khẩu của EU nếu khối này thực hiện Luật Ủy quyền loại bỏ và cấm xăng sinh học làm từ dầu cọ.

Nông dân đang thu hoạch trái cọ, một nguyên liệu sản xuất xăng sinh học. (Nguồn: Reuters)

Tháng 1/2019, Thủ tướng Mahathir đã gửi thư cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Malaysia sẽ xem xét việc hạn chế nhập khẩu từ Pháp nếu nước này không rút bỏ lệnh cấm xăng sinh học làm từ dầu cọ.

Lệnh cấm này được các nhà làm luật của Pháp thông qua ngày 19/12/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2020. Trong thư gửi Tổng thống Macron, ông Mahathir nêu rõ nếu Pháp khăng khăng cấm dầu cọ, Malaysia buộc phải dừng đàm phán thương mại với EU và áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự chống lại hàng hóa xuất khẩu của Pháp.

Theo kế hoạch, Luật Ủy quyền sẽ được trình lên Quốc hội châu Âu vào tháng Tư tới để bổ sung cho Pháp lệnh Năng lượng tái sinh EU, dự kiến sẽ cấm sử dụng xăng sinh học làm từ dầu cọ trước năm 2030.

(theo Eco Watch, The Edge Market)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/malaysia-de-doa-tra-dua-neu-eu-tiep-tuc-chong-lai-xang-sinh-ho-c-tu-dau-co-90091.html