Malaysia đang gặp phải khó khăn về nhân sự trước ngày đấu tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận: 'Malaysia đang gặp phải khó khăn về nhân sự khi thiếu 5 cầu thủ chủ chốt vì chấn thương. Đó là Abdul Halim Saari, Partiban, Brendan Gan, Shahrul Mohd Saad và Nor Azam Abdul Azih. Đa số họ đều cần nhiều ngày nghỉ để bình phục'.

Ngày 10/10 tới, ĐT Malaysia sẽ phải làm khách trên sân Mỹ Đình, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu này thực sự đang tạo ra áp lực không nhỏ lên đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe bởi 2 trận gần đây nhất, ĐT Malaysia toàn thua ĐT Việt Nam.

Tại chiến dịch AFF Cup 2018, HLV Tan có 3 lần chạm trán tuyển Việt Nam, nhưng đều không biết mùi chiến thắng. Ở vòng bảng, “Những chú hổ Malay” thua 0-2. Đến trận chung kết lượt đi, tuyển Malaysia hòa Việt Nam trong thế bị dẫn trước 2 bàn. Thầy trò HLV Tan thua 0-1 khi trở lại Mỹ Đình và nhìn tuyển Việt Nam nâng cúp vô địch.

Trong khi đội tuyển Việt Nam liên tục đón nhận những tổn thất về lực lượng sau chấn thương của Đình Trọng, Nguyên Mạnh, Xuân Trường thì bên phía Malaysia cũng đang đau đầu về nhân sự.

Mới đây, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận: "Malaysia đang gặp phải khó khăn về nhân sự khi thiếu 5 cầu thủ chủ chốt vì chấn thương. Đó là Abdul Halim Saari, Partiban, Brendan Gan, Shahrul Mohd Saad và Nor Azam Abdul Azih. Đa số họ đều cần nhiều ngày nghỉ để bình phục".

Theo tờ Goal phiên bản tiếng Malaysia, Shahrel phải kết thúc sớm buổi tập gần nhất vì chấn thương háng. “Chúng tôi chờ kết quả cuối cùng từ đội ngũ bác sĩ để biết Shahrel có kịp hồi phục cho trận giao hữu gặp Sri Lanka hôm 5/10 hay không”, HLV Tan Chang Hoe chia sẻ.

Một loạt tuyển thủ Malaysia chấn thương trước ngày lên tuyển, trong đó có Azam Azih, Daniel Amier, Partiban, Shahrul Saad và Abdul Halim. Trường hợp của Azam đáng ngại nhất, khi cầu thủ này nghỉ thi đấu vài trận, và nhiều khả năng không kịp hồi phục trước ngày sang Việt Nam.

“Chúng tôi hy vọng Azam là một phần trong đội hình sang Việt Nam. Cậu ấy chơi ấn tượng từ đầu chiến dịch vòng loại World Cup. Tôi triệu tập Azizan Nordin làm phương án dự phòng nếu Azam không thể trở lại”, HLV Tan tiết lộ tình hình đội nhà.

“Chúng tôi biết Việt Nam có sự chuẩn bị tốt và hội quân được hơn một tuần. Malaysia muốn giành kết quả tích cực ở lần tái đấu này. Trận giao hữu với Sri Lanka sẽ quan trọng khi giúp tôi chọn ra đội hình phù hợp để đấu Việt Nam”, HLV Tan thận trọng khi gặp lại người đồng nghiệp Park Hang-seo.

Theo ông Tan hiện ĐT Malaysia sẽ chơi tấn công trong trận đấu tại Mỹ Đình. Các cầu thủ của ông đang luyện tập với tinh thần rất cao nhằm giành được một vị trí trong danh sách 23 người tới Mỹ Đình vào hôm 10/10 tới.

Trước cuộc đụng độ Việt Nam, đội tuyển Malaysia sẽ đấu giao hữu với Srilanka trên sân vận động Bulkit Jalil vào ngày 5/10.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/malaysia-dang-gap-phai-kho-khan-ve-nhan-su-truoc-ngay-dau-tuyen-viet-nam-47131.html