Malaysia đang gánh khoản nợ tương đương 63,8% GDP

Nợ quốc gia của Malaysia hiện ở mức 1.045 nghìn tỷ RM (235 tỷ USD), tương đương 63,8% GDP, bao gồm khoản vay nước ngoài và các khoản vay khác.

Theo Bộ Tài chính Malaysia, khoản chi trả nợ của Malaysia hiện là 43,1 tỷ RM (9,7 tỷ USD), chiếm 18,4% doanh thu của Chính phủ. Tính đến cuối tháng 6, Malaysia đã chi 19,8 tỷ RM (4,4 tỷ USD) cho các khoản thanh toán lãi suất phát sinh từ tổng các khoản nợ của nước này.

Trong một văn bản chính thức đưa ra hôm 20/7, Bộ Tài chính Malaysia cho biết, Chính phủ luôn cam kết đảm bảo thanh toán các khoản lãi vay nợ đúng tiến độ. Các khoản vay trực tiếp nước ngoài của Malaysia hiện ở mức 29,4 tỷ RM (6,6 tỷ USD), trong khi nợ quốc gia lên tới hơn 60% GDP, vẫn nằm trong mức trần nợ theo quy định của luật pháp hiện hành. Theo quy định của Đạo luật các biện pháp tạm thời đối phó với dịch Covid-19 (sửa đổi năm 2021), mức trần nợ của Chính phủ Malaysia được tăng lên 65% GDP.

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz. (Ảnh: thestar.com.my)

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz. (Ảnh: thestar.com.my)

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Zafrul Aziz khẳng định, Malaysia không đứng trước bờ vực phá sản và Chính phủ nước này luôn tuân thủ các giới hạn của từng loại nợ theo quy chế quản lý tương ứng để đảm bảo kỷ luật tài khóa./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/malaysia-dang-ganh-khoan-no-tuong-duong-638-gdp-post958492.vov