Malaysia: Cựu Thủ tướng Razak bị cấm ra nước ngoài, cảnh sát bao vây nhà ông

Ngày 14/5, cảnh sát đã bao vây nhà cựu Thủ tướng Najib Razak sau khi có lệnh cấm ông không được xuất cảnh. Theo các quan chức di trú, ông Razak bị cấm rời khỏi Malaysia để phục vụ cho điều tra về các cáo buộc ông Razak tham nhũng, bao gồm cả trường hợp liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Najib nói vợ chồng ông định đi nghỉ ở nước ngoài vào thứ Bảy 12/5. Hồi đầu tuần, liên minh Barisan Nasional của ông, vốn đã nắm quyền trong một thời gian dài, bất ngờ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử trước cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Ông Najib đã bị buộc tội bỏ túi riêng 700 triệu USD từ một quỹ đầu tư nhà nước hồi năm 2015, tuy sau đó đã được giới chức nói là không phải.

Cựu Thủ tướng Najib Razik và vợ Rosmah Mansor dự định đi nghỉ ở nước ngoài thì bị cấm (Ảnh: AFP)

Hôm 10/5, ông Mahathir tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Malaysia, trở thành nhà lãnh đạo được bầu chọn cao tuổi nhất thế giới: 92 tuổi. Ông nói sẽ có một cuộc điều tra kỹ lưỡng về việc ông Razak bị cáo buộc tham nhũng.

Trong một tin đăng trên Twitter, cựu Thủ tướng Razak nói ông được cơ quan di trú thông báo ông và gia đình không được phép đi ra nước ngoài mà không nêu lý do vì sao giới chức ra quyết định đó, nhưng nói ông sẽ tuân thủ.

Tân Thủ tướng Mahathir Mohamad nói sẽ có một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các cáo buộc ông Razak tham nhũng, bao gồm cả trường hợp liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước (Ảnh: Reuters)

Ông cũng tuyên bố rời khỏi 2 chức Chủ tịch của liên minh Barisan Nasional và Chủ tịch đảng United Malay National Organisation của ông. Cảnh sát tin rằng vợ chồng ông Najib định bay đến Jakarta, thủ đô Indonesia.

Theo tờ The Straits Times, hiện lực lượng an ninh đang bao vây nhà của ông, khám xét nghiêm ngặt bất kỳ ai ra vào.

Thủy Tiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/malaysia-cuu-thu-tuong-razak-bi-cam-ra-nuoc-ngoai-canh-sat-bao-vay-nha-ong-d67260.html