Malaysia cử đội vào vòng 2 ASIAD dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018

Tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) Stuart Ramalingam vừa có thư gửi Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận sẽ cử đội U.21 Malaysia sang Quảng Ninh tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 12 từ ngày 8 - 18.12 tới.

Malaysia từng tạo địa chấn tại ASIAD với đội hình nhiều cầu thủ U.21 - Ảnh: Reuters

Theo dự kiến, đội Malaysia có 34 người, trong đó có 20 cầu thủ và 14 quan chức sẽ bay đến Hà Nội ngày 6.12, sau đó di chuyển xuống TP.Cẩm Phả.

Trao đổi với Thanh Niên, HLV Ong Kim Swee, người đã dẫn dắt đội Malaysia lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á hồi đầu năm và vòng 2 ASIAD 2018 vừa rồi ở Indonesia, cho biết ông đang chờ thông báo chính thức của FAM về việc cử dẫn dắt đội U.21 thi đấu tại VN. Đây cũng là lực lượng mà bóng đá Malaysia dày công chuẩn bị, hướng đến vòng loại U.23 châu Á vào năm tới, tranh suất dự Olympic Tokyo cũng như giành vị trí cao tại SEA Games Philippines.

Nhà cầm quân này rất hy vọng sẽ lại tận hưởng bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt tại VN khi ông từng cùng Malaysia giành ngôi vô địch giải U.21 quốc tế năm 2012 tại sân Pleiku (Gia Lai) sau khi thắng đội VN 1-0 trong trận chung kết. Ông Ong Kim Swee còn nhắc lại trận đấu tại Gia Lai gần 15.000 khán giả và hàng trăm người đã tràn xuống hết đường piste đứng - ngồi chật cứng. Chính bầu Đức đã “giải vây” kêu gọi người hâm mộ không làm ảnh hưởng đến chuyên môn của trận đấu, giúp cho công tác an ninh trên sân đảm bảo cho trận đấu diễn ra tốt đẹp.

Trong đội hình U.21 Malaysia sang VN sẽ có khoảng 10 cầu thủ vừa chơi tại ASIAD, 7 người đã chơi tại vòng chung kết U.23 châu Á. Đáng chú ý nhất là những cái tên như Safawi Rasid, tác giả 2 bàn thắng vào lưới đội ĐKVĐ Hàn Quốc trong chiến thắng 2-1 của Malaysia tại ASIAD, hay tiền vệ Faisal Halim, trung vệ Tan Jun Jin và nhạc trưởng Mohamd Raj, những người đã chơi rất hay khi góp công thắng Kyrgyzstan ở vòng bảng và chỉ thua sát nút Nhật Bản ở phút cuối bằng quả 11 m.

Sự có mặt của U.21 Malaysia, đội bóng trẻ đang rất tiến bộ trong năm nay, hệt như bóng đá VN sẽ tạo nên sự đua tranh hấp dẫn cho giải đấu U.21 quốc tế tại Quảng Ninh sắp tới.

Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/malaysia-cu-doi-vao-vong-2-asiad-du-giai-u21-quoc-te-bao-thanh-nien-2018-94075.html