Malaysia cử đội U19 dự SEA Games 31

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) quyết định cử đội U19 tham dự SEA Games 2021 tại Việt Nam nhằm chuẩn bị cho mục tiêu lâu dài.

Theo Bola Sport, quyết định này được FAM đưa ra sau khi tổ chức cuộc họp hôm 12/1. FAM muốn lấy SEA Games 31 làm bàn đạp cho các cầu thủ trẻ, hướng tới mục tiêu cạnh tranh tấm vé tham dự Olympic Paris.

"Đội tuyển U19 Malaysia sẽ tham dự SEA Games tại Việt Nam. Đây cũng là đội thi đấu tại vòng loại U23 châu Á, SEA Games 2023 ở Campuchia. Ngoài ra, họ cũng sẽ đại diện cho Malaysia tham dự vòng loại Olympic Paris 2024", Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam cho biết.

 Lứa U19 Malaysia từng thắng Thái Lan tại vòng loại U19 châu Á. Ảnh: FAM.

Lứa U19 Malaysia từng thắng Thái Lan tại vòng loại U19 châu Á. Ảnh: FAM.

Theo Goal, ông Ong Kim Swee, tân Giám đốc kỹ thuật FAM, cho biết đội U19 vẫn chưa có huấn luyện viên trưởng, nhưng quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ vì mục tiêu lâu dài.

"Malaysia có thời gian dài chuẩn bị trước khi tham dự vòng loại Olympic. SEA Games và vòng loại U23 châu Á chính là cơ hội để thử sức. Chúng tôi không coi thường SEA Games, nhưng muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Đây là một trong những lứa tốt nhất mà bóng đá Malaysia đào tạo", ông Kim chia sẻ.

Trước Malaysia, Thái Lan cũng tuyên bố không cử đội hình mạnh nhất tham dự SEA Games. Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmoung muốn "Voi chiến" dồn sức cho chiến dịch vòng loại World Cup, thay vì các sân chơi khu vực như SEA Games hay AFF Cup.

Tại SEA Games 30, Malaysia và Thái Lan đều không vượt qua vòng bảng. U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch và hướng tới bảo vệ thành công tấm HCV ở kỳ SEA Games tổ chức trên sân nhà.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/malaysia-cu-doi-u19-du-sea-games-31-post1173126.html