Malaysia công bố báo cáo về MH370: Thân nhân chờ nghe sự thật

Người thân của những hành khách xấu số trên chuyến bay MH370 hôm nay cho biết họ hy vọng sẽ được nghe câu trả lời mà họ đã ngóng chờ từ lâu về vụ tai nạn được coi là bí ẩn nhất nhì trong lịch sử hàng không thế giới.

Thân nhân các nạn nhân trên chiếc MH370 đọc báo cáo về vụ tai nạn sáng 30/7. Ảnh: Malay Mail

Sáng nay, 30/7, Bộ Giao thông vận tải Malaysia chính thức gửi báo cáo về vụ tai nạn máy bay MH370 đến thân nhân các hành khách xấu số.

Cuộc họp báo công bố kết quả điều tra dự kiến sẽ được tổ chức vào buổi chiều cùng ngày.

Có mặt tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải để nhận báo cáo, Nurlaila Ngah – có chồng là Wan Swaid Wan Ismail, thành viên phi hành đoàn MH370 – cho biết cô hy vọng sẽ được nghe kết luận cuối cùng về những gì đã xảy ra trong vụ tai nạn ngày 8/3/2014.

“Trong ngành công nghiệp hàng không, thảm kịch đôi lúc sẽ xảy ra. Nhưng luôn phải có một lí do nào đó”, Ngah nói với AFP. “Thật là vô lí nếu cơ quan điều tra nói rằng họ không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Người thân sốt ruột trước cuộc họp công bố báo cáo về vụ tai nạn MH370. Ảnh: Reuters

Đồng hành với Ngah, Calvin Shim – có vợ là tiếp viên trên chuyến bay MH370 – tỏ ra hoài nghi về những thông tin được đưa ra trong báo cáo sau 4 năm tìm kiếm xác máy bay nhưng không có kết quả.

“Tôi không mong đợi bất kì thông tin gì mới từ báo cáo này”, Shim nói. “Hộp đen chưa được tìm thấy. Cũng không ai tìm thấy xác máy bay.”

Tuy nhiên, Shim vẫn hy vọng chính phủ các nước liên quan sẽ cố gắng tìm ra manh mối mới, và tiếp tục tiến hành tìm kiếm.

Vụ mất tích máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới, khi chiếc máy bay chở 239 hành khách và phi hành đoàn bất ngờ mất liên lạc khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc).

Cuộc tìm kiếm xác máy bay trên Ấn Độ Dương với quy mô 120.000km vuông đã chấm dứt vào tháng 1 năm ngoái, sau một thời gian dài không mang lại kết quả.

Công ty thăm dò Ocean Infinity của Mỹ đã tiếp tục cuộc tìm kiếm vào đầu năm nay, với tuyên bố “không tìm thấy xác máy bay thì không tính phí”. Cuộc tìm kiếm có sự tham gia của thiết bị lặn không người lái công nghệ cao. Tuy nhiên vẫn không có manh mối gì.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất 3 mảnh vỡ của MH370 được tìm thấy, tất cả đều ở bờ biển phía Tây Ấn Độ Dương. Trong đó có một sải cánh dài 2m.

Đã có hàng loạt giả thuyết về lí do khiến máy bay MH370 đột ngột biến mất, từ giả thuyết về một vụ tai nạn, đến một vụ cướp máy bay hoặc thậm chí là một âm mưu khủng bố.

Minh Hạnh
Theo Malay Mail, AFP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/malaysia-cong-bo-bao-cao-ve-mh370-than-nhan-cho-nghe-su-that-1307099.tpo