Malaysia có nguy cơ bị tin tặc Trung Quốc nhắm đến

Công ty an ninh mạng FireEye cảnh báo Malaysia có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng Trung Quốc, khi chính phủ của Thủ tướng Mahathir Mohamad tìm cách tái đàm phán một số dự án trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường mà chính phủ tiền nhiệm ký kết.

Mô hình đường sắt phía đông bán đảo Malaysia (ECRL), dự án tiền tỉ có đầu tư từ Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Cảnh báo trên được đưa ra trước lúc Thủ tướng Mahathir bắt đầu chuyến công du Trung Quốc vào ngày 17.8.

Theo Phó chủ tịch FireEye Sandra Joyce: “Việc chính phủ Malaysia mới muốn tái đàm phán tạo ra bất ổn cho các bên quan tâm đến kết cuộc của những dự án cũng như của nhiều đầu tư phát triển khác trong khu vực. Chúng tôi nhận định hoạt động gián điệp nhắm vào Malaysia, để lấy thông tin về chuyện này, sẽ gia tăng”.

Sau khi trở lại cầm quyền, Thủ tướng Mahathir cam kết xem xét lại khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc, bao gồm dự án đường sắt phía đông bán đảo Malaysia (ECRL) cùng hai dự án đường ống dẫn khí đốt. Ông cho rằng không ít điều khoản trong các thỏa thuận bất công và tốn kém.

Thủ tướng Mahathir quyết xem xét lại nhiều dự án đã ký với Trung Quốc - Ảnh: TIME

FireEye tin rằng tin tặc Trung Quốc đã tiến hành gián điệp mạng có tổ chức với không chỉ Malaysia mà là tất cả quốc gia Đông Nam Á tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường, và hoạt động này đang không ngừng tăng.

Bà Joyce cho biết “rất nhiều đối tượng” muốn thu thập thông tin, đặc biệt là tin tình báo kinh doanh, của từng dự án và thỏa thuận. Mục tiêu của tin tặc là chính phủ các nước, viện nghiên cứu, đơn vị hoạt động trong ngành vận tải, xây dựng, sản xuất, năng lượng, khai thác khoáng sản và tài chính.

Đặc biệt, có một nhóm gián điệp mạng Trung Quốc mang tên TEMP.Periscope theo dõi doanh nghiệp vận tải biển của Hồng Kông, châu Âu, Mỹ. Theo FireEye: “Hoạt động này có thể liên quan đến tình hình Biển Đông hoặc yêu cầu thu thập tin tình báo của hải quân, nhưng cũng nhiều khả năng vì đầu tư vào cơ sở hạ tầng vận tải biển ngày càng nhiều”.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/malaysia-co-nguy-co-bi-tin-tac-trung-quoc-nham-den-94716.html