Malaysia có ngoại binh 'khủng' đấu tuyển Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã chấp thuận cho đội tuyển Malaysia sử dụng tiền vệ nhập tịch Liridon Krasniqi ở trận đấu với tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3 tới.

Cách đây vài tuần, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Liridon Krasniqi- cầu thủ gốc Kosovo. Cầu thủ có chiều cao 1m88 này gắn bó phần lớn thời gian với bóng đá Malaysia trong màu áo CLB Kedah, trước khi chuyển sang Melaka United.

Krasniqi vừa gia nhập Johor Darul Ta’zim - một trong những ông lớn của bóng đá Malaysia hiện nay. Anh khá đa năng khi chơi được cả tiền vệ lẫn tiền đạo. Krasniqi được trang Transfermarkt định giá 450.000 euro.

Sau khi nhập tịch thành công cho Liridon Krasniqi, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã gửi đơn lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để cho phép cầu thủ sinh năm 1992 khoác áo đội tuyển Malaysia. Đây là quy định bắt buộc với bất cứ quốc gia nào khi tiến hành nhập tịch cầu thủ nước ngoài.

Mới đây, FIFA đã có văn bản hồi đáp chấp thuận, đồng nghĩa với việc ngoại binh này được chơi cho đội tuyển Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022, trong đó có cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam ngày 31/3 tới đây. Trước đó, tuyển Malaysia sẽ gặp UAE ngày 26/3.

Sau Krasniqi, Malaysia cũng đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Guilherme De Paula - tiền đạo 33 tuổi người Brazil. Với những tăng cường này, "Hổ Malay" không chỉ đe dọa vị trí số 1 của đội tuyển Việt Nam ở sân chơi vòng loại World Cup 2022, mà còn ở khu vực Đông Nam Á, cụ thể là AFF Cup 2020 cuối năm nay.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với 11 điểm, trong khi Malaysia đứng thứ 2 với 9 điểm. Trận đấu giữa hai đội trên sân Bukit Jalil ngày 31/3 tới có ý nghĩa quyết định trong việc giành vé đi tiếp với cả hai đội. Ở lượt đi trên sân Mỹ Đình, Malaysia đã để thua thầy trò HLV Park Hang Seo với tỷ số 0-1.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/malaysia-co-ngoai-binh-khung-dau-tuyen-viet-nam-1520690.tpo