Malaysia chi 9,7 tỉ USD hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Malaysia bắt đầu hai tuần phong tỏa toàn quốc (từ ngày 1-6 đến 14-6).

Như nhiều nước Đông Nam Á khác, Malaysia cũng đang vật lộn kìm làn sóng dịch COVID-19 hiện tại. Ngày 31-5, Malaysia thông báo ghi nhận thêm gần 7.000 ca nhiễm và 67 người chết (số liệu ngày 30-5). Tính tới ngày 31-5, nước này đã có tới hơn 572.000 ca nhiễm, trong đó gần 2.800 người đã chết.

Người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 5-3. Ảnh: REUTERS

Người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 5-3. Ảnh: REUTERS

Malaysia bắt đầu hai tuần phong tỏa toàn quốc (từ ngày 1 đến 14-6), kênh Channel News Asia đưa tin. Theo đó, tất cả hoạt động sản xuất, dịch vụ không thiết yếu, các trung tâm mua sắm đóng cửa. Các doanh nghiệp thuộc 17 lĩnh vực thiết yếu (năm ngành dịch vụ gồm y tế, thực phẩm, viễn thông - truyền thông, ngân hàng, dịch vụ tiện ích cùng 12 ngành sản xuất thiết yếu) được phép hoạt động nhưng chỉ với 60% công suất bình thường.

Người dân ở nhà hoàn toàn, mỗi hộ gia đình chỉ hai người được phép ra ngoài mua thức ăn, đồ thiết yếu trong bán kính 10 km.

Thủ tướng Muhyiddin Yassin công bố gói kích thích kinh tế trị giá 40 tỉ RM (9,7 tỉ USD) nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của đợt phong tỏa lên dân.

Theo lời ông Yassin, tiền sẽ được chi tăng năng lực chữa trị dịch COVID-19 ở các bệnh viện công, hỗ trợ các doanh nghiệp còn hoạt động và phát trực tiếp hỗ trợ hộ dân thu nhập thấp. Bên cạnh đó là bộ phận nhân lực làm trong các ngành nghề bị ảnh hưởng vì dịch như hướng dẫn viên du lịch, tài xế taxi.

Trước gói giải cứu này, Malaysia đã thực hiện sáu gói kích thích kinh tế với tổng trị giá 340 tỉ RM (gần 82,3 tỉ USD).

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/malaysia-chi-97-ti-usd-ho-tro-doanh-nghiep-nguoi-dan-989597.html