Malaysia cam kết ngăn chặn bạo lực ở chung kết AFF Cup

Hướng đến chung kết, Bộ trưởng Syed Saddiq cho biết Malaysia sẽ làm tất cả để đảm bảo an ninh tại sân bóng. Ngoài ra, các cổ động viên được hỗ trợ sang Việt Nam xem trận lượt về.

Trên trang cá nhân, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Saddiq cho biết mọi công tác chuẩn bị ở sân Bukit Jalil sẽ đạt mức tốt nhất, đảm bảo không xảy ra bạo lực, các khán đài và sân bãi sạch đẹp. Ngoài ra, ban tổ chức cấm toàn bộ CĐV hút thuốc khi trận chung kết lượt đi diễn ra ở sân bóng có hơn 80.000 chỗ ngồi.

Bên cạnh đó, Malaysia sẽ hỗ trợ những cổ động viên (CĐV) muốn bay sang Việt Nam cổ vũ trận chung kết lượt về. Trước đó, một hãng hàng không tại Malaysia đã hỗ trợ tiền vé máy bay cho CĐV sang Bangkok theo dõi trận bán kết lượt về với tuyển Thái Lan.

Bộ trưởng 26 tuổi Saddiq tuyên bố sẽ hỗ trợ tối đa cho CĐV xem trận chung kết.

Bộ trưởng 26 tuổi Saddiq tuyên bố sẽ hỗ trợ tối đa cho CĐV xem trận chung kết.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, một số CĐV của tuyển Việt Nam đã bị hành hung tại "chảo lửa" Shah Alam. Theo đó, CĐV Malaysia tràn sang khán đài dành cho Việt Nam, tấn công đối phương bằng gậy, chai lọ, giày dép và nhiều vật dụng khác. Khuôn mặt của một số CĐV Việt Nam hôm đó đã đổ máu.

Hôm 24/11, CĐV Myanmar bị đám đông hơn 30 người Malaysia hành hung ở bên ngoài sân Bukit Jalil. Kết quả, một số CĐV phải nhập viện khẩn cấp vì vết thương nghiêm trọng.

Quá bức xúc với hành vi của CĐV Malaysia, Liên đoàn bóng đá Myanmar gửi đơn kiến nghị đến AFF với yêu cầu: “Chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng bạo lực mỗi khi các đội bóng chơi tại Malaysia”.

CĐV Myanmar bị tấn công ở Malaysia cách đây chưa lâu.

Tại vòng bán kết, thầy trò HLV Tan Chang Hoe xuất sắc đánh bại ứng cử viên số một cho chức vô địch AFF Cup 2018 là tuyển Thái Lan. Ở trận lượt đi, Malaysia bị “Voi chiến” cầm chân đáng tiếc 0-0 ở Bukit Jalil. Sau đó tuyển Malaysia trải qua 90 phút kiên cường tại Rajamangala và xứng đáng giành vé đi tiếp.

Thầy trò HLV Tan hai lần bị đối thủ dẫn trước, song nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Ở phút bù giờ, Thái Lan có cơ hội kết liễu trận đấu trên chấm penalty. Dẫu vậy, Adisak Kraisorn sút bóng lên trời và tuyển Malaysia giành vé đi tiếp.

Trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12. Sau đó 4 ngày, “Những chú hổ Malay” sẽ hành quân đến Mỹ Đình chơi 90 phút lượt về.

Highlights AFF Cup: Việt Nam 2-1 Philippines Quang Hải và Công Phượng lần lượt ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines với tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018.

Viết Tuệ
Ảnh: Fox Sports

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-cam-ket-ngan-chan-bao-luc-o-chung-ket-aff-cup-post898473.html