Malaysia cấm Bộ trưởng đưa phu nhân đi cùng trong chuyến công tác nước ngoài dưới 7 ngày

Nhằm tiết kiệm chi tiêu công, Malaysia đã quyết định cấm các Bộ trưởng trong nội các nước này đưa phu nhân đi cùng trong những chuyến công tác nước ngoài dưới 7 ngày.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Malaysia Mohamed Azmin Ali. (Ảnh: theSundaily)

Đồng thời, các Bộ trưởng Malaysia không đưa theo quá hai phụ tá. Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Malaysia Mohamed Azmin Ali, quyết định trên được nội các thông qua trong cuộc họp gần đây và có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này nhằm giảm thiểu chi tiêu của Chính phủ. Tuy nhiên, quy định không áp dụng đối với phu nhân Thủ tướng vốn có vai trò đệ nhất phu nhân trong các chuyến công cán của Thủ tướng.

Trong trường hợp các Bộ trưởng muốn đưa phu nhân đi cùng, họ phải tự chi trả các chi phí cho phu nhân. Đối với các chuyến công tác nước ngoài trên 7 ngày, Chính phủ Malaysia vẫn giữ nguyên quy định chi trả chi phí cho phu nhân đi cùng các Bộ trưởng.

Theo VTV.vn

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2030/201810/malaysia-cam-bo-truong-dua-phu-nhan-di-cung-trong-chuyen-cong-tac-nuoc-ngoai-duoi-7-ngay-2915249/