Malaysia bắt nhân vật số hai của đảng đối lập Campuchia

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm 7-11 cho biết quan chức số hai của một đảng đối lập Campuchia đã bị giam giữ tại Malaysia.

Theo AP, người bị các quan chức nhập cư Malaysia bắt giữ là bà Mu Sochua, Phó Chủ tịch Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP). Bà Mu bị bắt khi đáp máy bay từ Jakarta – Indonesia, hạ cánh tại sân bay Kuala Lumpur tối 6-11 (giờ địa phương).

Các chính trị gia đối lập Campuchia, đứng đầu là lãnh đạo đảng Sam Rainsy, đã lên kế hoạch trở về nước cuối tuần trước.

Bà Mu Sochua. Ảnh: AP

Bà Mu Sochua. Ảnh: AP

Phil Robertson, Phó Giám đốc HRW tại châu Á, mô tả vụ bắt giữ bà Mu là "không thể chấp nhận được".

"Bà ấy không làm gì sai và cần được trả tự do ngay lập tức cũng như được phép thực hiện các cuộc tham vấn mà bà ấy đã lên kế hoạch với chính phủ Malaysia và các nhóm xã hội dân sự" – ông Robertson đề nghị.

Cuối năm 2017, Đảng CNRP bị giải tán theo lệnh của tòa án, cho phép Đảng Nhân dân cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen chiếm ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018. Về vụ bắt giữ bà Mu, các quan chức CNRP kêu gọi nhà chức trách Malaysia trả tự do cho người này.

CNRP trước đó được thông báo rằng bà Mu đang bị giam giữ tại văn phòng nhập cư sân bay Kuala Lumpur. Phụ tá của bà Mu, Seng Mengbunrong, cho biết họ không thể gặp người phụ nữ nhưng đang cố gắng nhờ Bộ Ngoại giao Malaysia và Mỹ can thiệp. Bà Mu có quốc tịch kép và được cấp hộ chiếu Mỹ.

Phạm Nghĩa (Theo AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/malaysia-bat-nhan-vat-so-hai-cua-dang-doi-lap-campuchia-20191107132333281.htm