Malaysia 0-0 Thái Lan: Chủ nhà phung phí cơ hội

Chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng tuyển Malaysia không thể hoàn thành mục tiêu có bàn thắng vào lưới đội khách Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup.

Highlights AFF Cup: Malaysia 0-0 Thái Lan Đội tuyển Thái Lan tạm thời có lợi thế sau trận bán kết lượt đi hòa không bàn thắng trên sân của Malaysia.

Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của 80.000 CĐV, tuyển Malaysia chủ động đẩy cao đội hình tấn công phủ đầu Thái Lan. Trong khi đó, đội khách tỏ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công với hàng phòng ngự nhiều lớp án ngữ trước khung thành của thủ môn Chatchai Budprom.

Chủ nhà Malaysia nắm quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe liên tục tổ chức những pha tấn công biên. Cơ hội ngon ăn được trao cho Safawi và Sumareh nhưng bộ đôi chạy cánh của chủ nhà lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Hàng công Malaysia thiếu đi sự chính xác ở những tình huống quyết định.

Tấn công biên không hiệu quả, chủ nhà Malaysia chuyển sang phối hợp ở trung lộ nhưng hàng thủ Thái Lan đã bịt kín mọi kẽ hở trước khung thành của thủ môn Chatchai. Trong một thoáng sơ suất của hàng thủ đội khách ở phút 66, Idlan Talaha có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng tiền đạo chủ lực của Malaysia lại đưa bóng đi vọt xà một cách đáng tiếc.

Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn có thể tạm hài lòng khi các học trò của ông đã giữ sạch mành lưới trên sân nhà, trước khi bước vào trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala vào ngày 5/12.

18:20 01/12

Bán kết Malaysia vs Thái Lan: Chủ nhà khó đòi nợ cũ

Đội tuyển Thái Lan quá mạnh so với phần còn lại. Chính điều này khiến chủ nhà Malaysia khó đòi món nợ cách đây 4 năm.

18:21 01/12

Sao Thái Lan tuyên bố phá lưới Malaysia để làm quà mừng sinh nhật

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Thái Lan và Malaysia hôm nay (1/12) trùng sinh nhật lần thứ 20 của tiền đạo Supachai Jaided.

"Hôm nay chính xác là sinh nhật của tôi. Một ngày rất đặc biệt. Vì vậy, sẽ thật tuyệt vời nếu đội tuyển Thái Lan có thể hạ Malaysia hôm nay. Đó sẽ trở thành món quà sinh nhật rất tuyệt vời", Supachai Jaided, tác giả 3 bàn thắng của đội tuyển Thái Lan tại giải, cho biết.

Supachai Jaided đang nổi lên như một trong những tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan. Cầu thủ này sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và thể lực dồi dào. Điểm mạnh của trung phong 20 tuổi là khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp khéo léo và dứt điểm đầy quyết đoán.

18:21 01/12

Huyền thoại Kiatisak chỉ mong Thái Lan hòa Malaysia

Nhận định về trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và Thái Lan, huyền thoại Kiatisak cho rằng thầy trò HLV Milovan Rajevac sẽ hài lòng nếu giành được 1 điểm.

18:22 01/12

Danh thủ Singapore: 'Thái Lan bây giờ còn mạnh hơn quá khứ’

Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Malaysia và Thái Lan, cựu tiền đạo Aleksandar Duric đánh giá đội khách hoàn toàn vượt trội đối thủ.

"Sức mạnh của tuyển Thái Lan không cần phải bàn cãi. Bây giờ, họ thậm chí mạnh hơn quá khứ. Đó là nhờ họ có những cầu thủ chất lượng và một HLV giỏi. Chính điều đó giúp Thái Lan tạo ra khoảng cách rất xa so với phần còn lại của Đông Nam Á", cựu trung phong tuyển Singapore nói với Zing.vn.

Tác giả của 24 bàn thắng cho đội tuyển Singapore nói thêm, ngay cả khi vắng bốn ngôi sao đang chơi bóng tại nước ngoài, HLV Milovan Rajevac vẫn biết cách xây dựng một lối chơi rất phù hợp cho đội nhà. Chỉ dấu đó nói lên đẳng cấp của nhà cầm quân người Serbia. Ảnh: Nguyên Trí.

18:23 01/12

CĐV Malaysia chỉ mất 35 phút để mua vé trận bán kết gặp Thái Lan

Sau khi bán hết một nửa số vé qua hình thức trực tuyến, 40.000 vé còn lại được Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tổ chức bán truyền thống một cách nhanh chóng, quy củ.

18:24 01/12

'Thái Lan cũng chỉ là đội bóng ở ASEAN như Malaysia'

Cây săn bàn số một của đội tuyển Malaysia, tiền đạo Talaha cho rằng Thái Lan cũng có nhiều điểm yếu để anh cùng các đồng đội tận dụng sai lầm tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018: "Tôi không tin các cầu thủ Thái Lan sẽ chơi phòng ngự ở trận bán kết lượt đi. Có lẽ họ chỉ muốn dùng đòn tâm lý mà thôi, bởi vì chúng tôi biết phong cách tấn công của người Thái".

"Đội tuyển Thái Lan cũng có điểm yếu. Họ cũng đến từ Đông Nam Á (ASEAN) giống Malaysia chứ không phải từ châu Âu. Họ cũng phạm sai lầm giống chúng ta khi đối đầu với Singapore. Vì vậy, Malaysia phải biết cách tận dụng lợi thế từ những sai lầm của họ", Norshahrul chia sẻ với tờ Kosmo.

18:45 01/12

Thành tích nghèo nàn của tuyển Thái Lan trên sân Malaysia tại AFF Cup

Dù có tới 5 lần vô địch AFF Cup trong lịch sử, "Voi chiến" lại chưa từng thắng mỗi khi hành quân đến Malaysia.

19:04 01/12

Thành tích đối đầu gần đây của hai đội tuyển

19:11 01/12

Lee Chong Wei dự đoán đội tuyển Malaysia thắng giòn giã Thái Lan

Một lòng tin tưởng vào đội tuyển quốc gia, tay vợt cầu lông đang đứng số 3 thế giới người Malaysia, Lee Chong Wei dự đoán tỷ số của trận bán kết lượt đi này là 2-0 nghiêng về Malaysia. Đây sẽ là lợi thế lớn về mặt tâm lý khi chỉ vài ngày sau đoàn quân của Tan Cheng Hoe phải hành quân đến Bangkok, Thái Lan.

Lee Chong Wei chia sẻ với tờ News Straits Times: "Sự tự tin sẽ giành chiến thắng của các cầu thủ cộng với tinh thần của người Malaysia sẽ làm nên sức mạnh của đội tuyển quốc gia".

"Tôi đã nhìn thấy quyết tâm của các cầu thủ, phản đối những hoài nghi cho rằng đội tuyển Malaysia không thể nào vào được chung kết. Nếu họ làm được, tôi sẽ đến sân vận động để tận mắt chứng kiến đội tuyển chơi ở trận đấu đó", huyền thoại cầu lông của thế giới khẳng định.

19:18 01/12

HLV Malaysia chỉ ra cầu thủ đáng sợ nhất của Thái Lan

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi vào chiều 30/11, HLV đội tuyển Malaysia, ông Tan Cheng Hoe chỉ ra "ngòi nổ" nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan: “Tôi nghĩ cầu thủ nguy hiểm nhất của Thái Lan phải là Sanrawat Dechmitr, sự linh hoạt của cậu ấy có thể hạ gục chúng tôi. Sẽ không dễ để tuyển Malaysia khóa chặt Dechmitr, nhưng tôi hy vọng các học trò có thể khiến cậu ấy trải qua trận đấu thất vọng”.

19:28 01/12

Danh sách cầu thủ ra sân của chủ nhà Malaysia và đội khách Thái Lan

19:31 01/12

Sơ đồ chiến thuật hai đội

Người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài thú vị giữa hai trong số những chân sút được đánh giá tài năng nhất AFF Cup năm nay: Idlan Talaha (Malaysia) và Adisak Kraisorn (Thái Lan).

19:45 01/12

Trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu. Chủ nhà Malaysia giao bóng trước.

19:50 01/12

5': Safawi Rasid có cơ hội dứt điểm ở vị trí không bị ai theo kèm nhưng tiền vệ số 11 của đội chủ nhà Malaysia lại đưa bóng vọt xà một cách đáng tiếc.

19:52 01/12

6': Trận đấu tạm dừng để các bác sĩ vào sân chăm sóc Farizal. Thủ môn của tuyển Malaysia bị đau sau pha va chạm với cầu thủ số 22 đội khách, Supachai Jaided.

19:56 01/12

11': Từ quả tạt bên cánh trái, Sriyankem (Thái Lan) nỗ lực dứt điểm bằng đầu nhưng bóng đi nhẹ và không thể làm khó thủ thành Farizal.

19:59 01/12

13': Chủ nhà Malaysia tận dụng lợi thế sân nhà để tràn lên phần sân đối thủ. Những tình huống chồng biên bên cánh trái, nơi có sự xuất hiện của Safawi và Syazwan gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Thái Lan.

20:01 01/12

15': Hậu vệ số 6 Syazwan Andik có pha phá bóng bất cẩn khiến người hâm mộ nhà thót tim. Đội khách Thái Lan vẫn đang nhập cuộc đầy thận trọng để chờ cơ hội tung đòn phản công.

20:03 01/12

17': Thêm một pha chồng biên bên cánh trái của chủ nhà Malaysia nhưng đường căng ngang của Safawi lại quá mạnh so với đà băng vào của tiền đạo Idlan Talaha.

20:05 01/12

20': KHÔNG VÀO! Sau tình huống phối hợp ăn ý với Sumareh, Safawi Rasid (Malaysia) tung cú sút quyết đoán trong vùng cấm nhưng không thắng được thủ thành Budprom.

20:09 01/12

23': KHÔNG VÀO!! Sumareh treo bóng đầy khó chịu từ cánh phải hướng đến vị trí của Idlan Talaha. Tuy nhiên, hậu vệ cánh Chunuonsee đã có pha bay người phá bóng giải nguy cho khung thành của tuyển Thái Lan.

20:10 01/12

24': NGUY HIỂM! Nhận đường chọc khe bổng của đồng đội, Sriyankem (Thái Lan) tung cú sút hết tầm chân nhưng không vượt qua được hậu vệ đội chủ nhà.

20:11 01/12

26': KHÔNG VÀO! Đường chuyền của Syahmi đặt Mohamadou Sumareh vào vị trí thuận lợi nhưng cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia lại dứt điểm chệch cột một cách đáng tiếc.

20:14 01/12

28': Mohamadou Sumareh tự tin đột phá qua vòng vây của 3 cầu thủ áo xanh trước khi tung cú sút từ sát vạch 16,5 m. Tiếc rằng bóng lại đi cao hơn so với khung thành của thủ môn Budprom.

20:22 01/12

36': KHÔNG ĐƯỢC!! Supachai Jaided băng xuống rất nhanh bên cánh trái đón đường chuyền dài của đồng đội nhưng thủ môn Farizal đã kịp thời băng ra.

20:25 01/12

40': Cơ hội lại đến với Talaha, lần này là một cú đánh đầu ở cự ly gần nhưng tiền đạo số 9 của đội chủ nhà vẫn chưa thể đưa bóng đi trúng đích.

20:28 01/12

42': Số 11, Safawi Rasid (Malaysia) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Thitipan.

20:32 01/12

Hiệp đấu thứ nhất có 2 phút bù giờ.

20:33 01/12

HẾT HIỆP MỘT

45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Chủ nhà Malaysia có một hiệp đấu trên cơ nhưng không thể tận dụng cơ hội để có bàn dẫn trước.

20:37 01/12

Thống kê đáng chú ý sau 45 phút đầu tiên

Đội khách Thái Lan chơi phòng ngự nhưng vẫn biết cách gây khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà bằng những pha phản công sắc lẹm và những tình huống cố định.

20:48 01/12

Hiệp hai bắt đầu.

20:54 01/12

51': Chủ nhà Malaysia được hưởng quả đá phạt có góc sút khá rộng. Safawi Rasid là người thực hiện nhưng cú sút của anh không vượt qua hàng rào.

20:58 01/12

54': Lần thứ 2 ở trận đấu, thủ môn Farizal phải băng ra ngoài vùng cấm để ngăn chặn pha tấn công của đội khách. Các tiền vệ của Thái Lan có thể loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà bằng một đường chuyền vượt tuyến hướng đến vị trí của Adisak Kraisorn.

21:07 01/12

64': Mohamadou Sumareh rời sân nhường chỗ cho số 20, Ahmad Hazwan.

21:09 01/12

66': KHÔNG VÀO!! Đường chuyền bằng ngực của cầu thủ vừa vào sân, Hazwan đặt Idlan Talaha vào vị trí thuận lợi nhưng tiền đạo số 9 lại dứt điểm vọt xà trong sự tiếc nuối của người hâm mộ đội chủ nhà.

21:16 01/12

74': Lại là một cú dứt điểm từ xa của Safawi Rasid nhưng tiền vệ bên phía Malaysia vẫn chưa thể đưa bóng đi trúng khung thành đội khách.

21:18 01/12

75': Pokkhao Anan (Thái Lan) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Rasid.

21:24 01/12

81': Zaquan Adha (Malaysia) rời sân nhường chỗ cho số 10, Fikri Fauzi.

21:27 01/12

84': Cầu thủ Malaysia tỏ rõ sự nóng vội trong những pha triển khai tấn công. Hàng phòng ngự Thái Lan đã bịt kín mọi kẽ hở trước khung thành của thủ môn Budprom.

21:33 01/12

90': Adisak Kraisorn rời sân nhường chỗ cho Chayanan.

21:33 01/12

Hiệp đấu thứ 2 có 3 phút bù giờ.

21:34 01/12

90+1': Đồng đội nỗ lực đưa bóng đến vị trí của Safawi Rasid nhưng cầu thủ số 11 tiếp tục gây thất vọng bằng một pha dứt điểm lên trời.

21:36 01/12

HẾT GIỜ!

Nỗ lực của Talaha cùng đồng đội là chưa đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan.

21:54 01/12

Thống kê sau 90 phút bóng lăn

Tuấn Nguyên - Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-0-0-thai-lan-chu-nha-phung-phi-co-hoi-post896848.html