Makeup sao cho phù hợp?

Makeup - trang điểm đã trở thành một thuật ngữ quá quen thuộc ngày nay khi không chỉ có phái đẹp mà cả nam giới đôi khi cũng cần đến nó, để phù hợp với công việc. Nhưng makeup như thế nào là phù hợp?

Ngoài trang điểm, thì làm đẹp từ bên trong, ăn uống điều độ, tập thể dục hằng ngày để có sức khỏe tốt vẫn là quan trọng nhất - Ảnh: Shutterstock

"Đi đổ rác thì vẫn phải đẹp"

“Tôi choáng không nhận ra cả em gái mình khi nó bỏ lớp trang điểm ra. Mặt bác phếch, nhợt nhạt. Makeup quá đà khiến cho da nó ngày càng xấu đi”, T.T.T.H, 32 tuổi, giáo viên mầm non huyện Sóc Sơn, Hà Nội thốt lên với bạn thân.

Em gái chị H., 27 tuổi, làm người dẫn chương trình cho một số sự kiện. Tính chất công việc đòi hỏi cô gái phải trang điểm thường xuyên. Tuy nhiên, vì quá quen với mỹ phẩm, H. không tự tin khi để mặt mộc ra đường.

“Tôi không phản đối việc makeup, tuy nhiên, hãy để da mặt có thể 'thở', đừng lúc nào cũng long lanh quá, để khi nào đó không makeup nữa, người ngoài nhìn vào không nhận ra”, chị T.T.T.H nêu quan điểm.

Nguyễn Phương Anh, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Trường đại học Thương mại, Hà Nội thẳng thắn: “Một lần tôi đi chợ, vì nghĩ là chỉ đi chợ thôi, tôi chẳng makeup làm gì, không ngờ lại gặp bạn trai cũ. Tôi thấy mình thật là tệ trước mặt anh ta. Từ sau lần đó, tôi quan niệm, có đi đổ rác thì vẫn phải đẹp”.

Trần Thị Hằng cho biết makeup giúp cô tự tin hơn - Ảnh nhân vật cung cấp

Trong khi đó, chị Trần Ngọc Anh Thư, 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Q.3, TP.HCM cho hay bản thân chị mỗi ngày đến cơ quan đều makeup nhẹ nhàng.

“Tôi cảm thấy tự tin hơn nếu ra đường, đến chỗ làm mà mình thoa một chút son môi, xức một chút nước hoa. Tuy nhiên, tôi cũng thấy nhiều bạn trẻ quá lạm dụng makeup, không phù hợp với môi trường xung quanh. Như sinh viên đến giảng đường mà trang điểm rất đậm, đi đám tang mà tô môi son đỏ chót”, chị Anh Thư nêu quan điểm.

Trần Thị Hằng, 27 tuổi, nhân viên thuyết minh phim, làm MC một số kênh truyền hình tại Hà Nội cho hay đừng quá dị ứng với hai từ “makeup”: “Tôi thường xuyên phải makeup, nên chỉ cần ra đường là tôi makeup, nếu để mặt mộc tôi không tự tin. Makeup cũng là cách tôn trọng người nhìn. Tuy nhiên, tôi có nhiều người bạn, họ makeup đậm, kể cả có đi làm hay không, chắc trừ mỗi khi đi ngủ là họ để 'mặt thật' của chính mình.

Makeup, đẹp lên hay xấu đi?

An Vy (18 tuổi) đang tham gia nhiều phim trên youtube cho hay makeup nhẹ nhàng để mình đẹp hơn, che được khuyết điểm trên khuôn mặt là cần thiết.

Chị Hoàng Thu Giang đang makeup cho một bạn trẻ - Ảnh nhân vật cung cấp

Trần Hiếu Huyền, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Bình thường đi học tôi chỉ dùng kem chống nắng và son dưỡng, còn những dịp quan trọng thì makeup chỉnh chu để mình đẹp hơn”.

“Theo tôi makeup không có gì là quá điệu như một số bạn nói, chỉ là phương pháp để giúp bản thân được tự tin hơn, xinh đẹp hơn trong mắt mọi người. Từ đó công việc của mình sẽ diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên theo Huyền thì không nên quá lạm dụng về việc makeup như makeup quá đà, quá thường xuyên, không phù hợp với hoàn cảnh. Đồng thời việc makeup cũng nên đi liền với dưỡng da để có một làn da khỏe mạnh hơn. Làm đẹp từ bên trong, ăn uống điều độ, tập thể dục hằng ngày để có làn da đẹp vẫn là quan trọng nhất. Đẹp là khái niệm bao quát hai mặt trong và ngoài, không chỉ là vẻ xinh xắn ở bề ngoài mà còn đẹp về trình độ, học thức, cách ứng xử nói chung và làn da mộc khỏe mạnh thực sự nói riêng”.

Chị Hoàng Thu Giang, chuyên gia trang điểm, chủ studio Giang BRIDAL 1502, tầng 15, tháp Sông Hồng A, 163 Thái Hà, Hà Nội cho hay: “Với cái đẹp thì thực sự không có ranh giới, mọi người có thể tự do thể hiện quan điểm của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi thứ bị làm quá, làm lố lên. Tôi rất hoan nghênh những người yêu trang điểm, vì đó là họ biết trân trọng chính bản thân mình. Tuy nhiên, chúng ta cần xác định được trong hoàn cảnh nào nên makeup như thế nào, để gây được thiện cảm của người xung quanh, việc trang điểm không bị phản tác dụng. Trong môi trường công sở, học đường, các môi trường cần sự nghiêm túc thì việc tiết chế khi makeup là rất cần thiết”.

Chị Giang chia sẻ: “Bí quyết để trang điểm nhanh gọn, không bị quá tay là có thể nhấn những nét cơ bản của khuôn mặt. Với lớp nền, chị em nên sử dụng cushion (phấn nước) vừa mỏng nhẹ vừa tránh được tình trạng mốc mặt. Sau đó có thể kẻ chút lông mày, chuốt mascara, dùng son làm chính má hồng cho mình. Vừa đủ nhẹ nhàng mà vẫn xinh đẹp, nhanh gọn”.

Cẩm Giang

Cẩm Giang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/makeup-sao-cho-phu-hop-894711.html