Maison nhận 'gạch đá' vì chiêu mộ 2 ông chủ tai tiếng của Leflair làm lãnh đạo

Maison nhận 'mưa gạch đá' vì chiêu mộ 2 ông chủ tai tiếng của Leflair về làm lãnh đạo cấp cao, Fanpage Facebook của Maison cũng bị 'tấn công'.

Tuyển "con nợ" về làm lãnh đạo cấp cao

Liên quan đến lùm xùm của Công ty Cổ phần Leflair (Leflair) sau đóng cửa, ngày 5/5, hàng trăm nhà cung cấp đang bị vướng công nợ với doanh nghiệp này bức xúc cho biết, 2 ông chủ tai tiếng của doanh nghiệp này là Loic Erwan Kevin Gautier và Pierre Antoine Brun vừa được Công ty Cổ phần Maison (Maison) chiêu mộ về làm lãnh đạo.

Maison là tập đoàn bán lẻ hàng hiệu nổi tiếng được thành lập vào năm 2002. Sau đó, Maison nhanh chóng trở thành một trong những công ty phân phối thời trang lớn nhất trong việc giới thiệu các thương hiệu thời trang cao cấp và sang trọng tại Việt Nam.

Trong thông báo nội bộ của Maison, ông Pierre Antoine Brun sẽ làm Giám đốc vận hành phụ trách phát triển mảng online, còn ông Loic Erwan Kevin Gautier sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc phát triển. Cả hai vị trí này đều là nhân sự cấp quản lý quan trọng.

Loic Erwan Kevin Gautier và Pierre Antoine Brun, 2 nhà sáng lập tai tiếng của Leflair.

Loic Erwan Kevin Gautier và Pierre Antoine Brun, 2 nhà sáng lập tai tiếng của Leflair.

Song, liên quan đến Leflair, Maison cũng từng là một trong những nhà cung cấp bị Leflair nợ tiền hàng gần 1 tỷ đồng trước khi đóng cửa. Việc tuyển 2 nhân sự tai tiếng trên về làm lãnh đạo làm dấy lên làn sóng phẫn nộ đối với các nhà cung cấp của Leflair.

"Trước đây, chúng tôi gửi email thì cả ông Loic và Pierre đều phản hồi rất nhanh. Thế nhưng, từ lúc có thông tin 2 người này về đầu quân cho Maison thì chúng tôi gửi bao nhiêu email đều không nhận được phản hồi.

Thông tin về 2 ông chủ này còn nợ gần 500 nhà cung cấp chúng tôi lên đến con số 50 tỷ đồng đầy trên báo đài, và Maison cũng là người trong cuộc, không thể không biết. Vậy tại sao họ vẫn chiêu mộ 2 người này. Phải chăng có uẩn khúc nào đó trong câu chuyện này?", một nhà cung cấp của Leflair thắc mắc.

Các chủ nợ của Leflair đồng loạt phản đối

Trước những nghi vấn trên, hàng trăm nhà cung cấp của Leflair đồng loạt phản đối bằng cách vào Fanpage Facebook chính thức của Maison và chọn tính năng "không đề xuất" (tương đương đánh giá 0 sao).

Đồng thời, các nhà cung cấp cũng để lại bình luận về việc "Maison chiêu mộ 2 lãnh đạo tai tiếng của Leflair là điều không chấp nhận được", việc làm này nhằm hạ mức độ chất lượng của Fanpage Maison xuống.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, điểm đánh giá Fanpage Maison Online của doanh nghiệp này từ 2.0 nhanh chóng giảm xuống 1.9. Đến hiện tại, Fanpage Maison Online đã buộc phải khóa phần đánh giá.

Chỉ sau vài tiếng, điểm đánh giá Fanpage Maison Online của doanh nghiệp này từ 2.0 giảm xuống còn 1.9.

"Tôi nghĩ không chỉ 1.9 đâu, chúng tôi vào chọn "không đề xuất" rất nhiều, có thể Facebook chưa cập nhật kịp. Việc làm của chúng tôi là mong muốn thông tin đến được người cao nhất của Maison, họ không thể để việc này xảy ra được.

Nếu Maison nhận 2 lãnh đạo của Leflair, thì khác gì đang tư lợi trên thiệt hại của hàng trăm nhà cung cấp khác", một nhà cung cấp của Leflair bức xúc.

Trước đó, đầu tháng 2/2020, website chuyên bán hàng hiệu Leflair đột ngột thông báo đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Đơn vị này giải thích lý tạm ngừng kinh doanh do gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn vốn.

"Do đó, áp lực về nguồn vốn đối với Leflair ngày càng lớn theo sự phát triển của chúng tôi, cùng với áp lực mục tiêu tạo lợi nhuận", thông báo của Leflair viết.

Ngày 10/3, gần 100 nhà cung cấp có mặt tại văn phòng của Leflair (tầng 16, tháp A2, tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP.HCM) để làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp này về vấn đề công nợ.

Tại đây, ông Loic Erwan Kevin Gautier - Tổng Giám đốc Leflair thừa nhận, tới thời điểm hiện tại không còn nhà đầu tư nào hứng thú với Leflair, khi các nhà đầu tư cũ đã thua lỗ 12 triệu USD. Đồng thời, ông Loic cũng xác nhận đã ngừng tất cả hoạt động kinh doanh ở các thị trường khác.

Theo đại diện của gần 500 nhà cung cấp, số công nợ mà Leflair đang giữ của họ lên tới 60 tỷ đồng.

Sau khi có cuộc đối thoại với lãnh đạo Leflair, hầu hết các nhà cung cấp tỏ thái độ bức xúc và cho rằng cần có sự can thiệp cấp bách của cơ quan chức năng.

Theo đại diện của gần 500 nhà cung cấp, số công nợ mà Leflair đang giữ của họ lên tới 60 tỷ đồng. Trong khi đó, vẫn còn khoảng 30 nhà cung cấp chưa được đơn vị này xác nhận công nợ.

Hiện trong số công nợ Leflair đang thiếu của các nhà cung cấp, trường hợp thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất lên tới 1 tỷ đồng.

Trước tình hình này, các nhà cung cấp thống nhất phương án làm đơn tố cáo Leflair ra tòa. Song giữa thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm, việc khởi kiện trở nên khó khăn.

Trước những lùm xùm trên, PV VTC News đã liên hệ Maison nhưng chưa nhận được phản hồi.

Leflair được thành lập năm 2015 bởi 2 doanh nhân người Pháp Loic Gautier và Pierre-Antoine Brun, sàn chuyên bán các loại hàng hiệu từ mỹ phẩm đến thời trang, cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm hàng hiệu cao cấp chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới với mức giá hấp dẫn.

Trong thông báo gửi đến nhà cung cấp, Leflair cho biết trong 4 năm tồn tại, sàn thương mại điện tử chuyên hàng hiệu đã tiếp cận và phục vụ hơn 120.000 khách hàng, doanh thu mỗi năm ước tính hàng chục triệu USD với giá trị đơn hàng trên mỗi khách được đánh giá cao nhất trên thị trường.

Năm ngoái, Leflair công bố vòng gọi vốn Series B từ 2 quỹ đầu tư GS Shop và Belt Road Capital Management có trị giá 7 triệu USD, đưa tổng giá trị các vòng gọi vốn của công ty từ lúc thành lập đến nay đạt gần 12 triệu USD.

Một phần tiền gọi vốn được ban điều hành tập trung trả nợ, phần còn lại đầu tư cho hệ thống vận hành.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/maison-nhan-gach-da-vi-chieu-mo-2-ong-chu-tai-tieng-cua-leflair-lam-lanh-dao-ar544364.html