Mai vàng 2018: Nghệ sĩ 'lách luật' để nói lời cảm ơn

Dù đã đưa ra quy định không nói lời cảm ơn khi nhận giải Mai vàng nhưng các nghệ sĩ vẫn có nhiều cách để 'lách luật'.

Ê-kíp phim Gạo nếp gạo tẻ thắng lớn với nhiều giải thưởng. (Ảnh: Hà Nhân).

NSƯT Thành Lộc và Lê Khánh mang trích đoạn vở Tiên Nga đến lễ trao giải Mai vàng. (Ảnh: Hà Nhân).

Diễn viên Khả Như nhận cúp cho Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. (Ảnh: Hà Nhân).

Lâm Vỹ Dạ kính cẩn nhận cúp từ NSND Bạch Tuyết và NSƯT Hữu Châu. (Ảnh: Hà Nhân).

Cặp đôi Trung Dũng và Thúy Ngân chinh phục giải Mai vàng với hạng mục Nam và Nữ diễn viên phim điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất. (Ảnh: Hà Nhân).

Ca sĩ Phi Nhung trình diễn nhạc phẩm Phận mô côi. (Ảnh: Hà Nhân).

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu nhận giải thay cho Đông Nhi - Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất. (Ảnh: Hà Nhân).

Tối 12/1, lễ trao giải Mai vàng năm 2018 lần thứ 24 đã được tổ chức tại TP.HCM. Sau sự cố Trường Giang cầu hôn Nhã Phương vào năm ngoái, lễ trao giải năm nay được thắt chặt an ninh hơn.

Căn cứ thực tế hoạt động văn hóa văn nghệ trong năm qua, ban Tổ chức (BTC) giải thưởng Mai vàng quyết định trao giải cho 15 hạng mục. Trước ngày tổ chức lễ trao giải, BTC đã công bố trước 5 chiến thắng gồm: Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất là Tiên Nga (đạo diễn: NSƯT Thành Lộc); Ca khúc (mới, phổ biến trong năm) được yêu thích nhất thuộc về Đi tìm tình yêu (ca sĩ Ôn Vĩnh Quang); MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất là Chốn cũ (ca sĩ Bùi Anh Tuấn); Phim điện ảnh – truyền hình được yêu thích nhất vinh danh Gạo nếp gạo tẻ và Chương trình truyền hình được yêu thích nhất xướng tên Nhanh như chớp.

Trên sân khấu lễ trao giải Mai vàng lần 24, MC Danh Tùng đã nhắc nhở các nghệ sĩ khi nhận giải sẽ không nói lời cảm ơn, thay vào đó là lời xin lỗi. Đây được xem là thông điệp mới lạ mà BTC giải Mai vàng năm 2018 hướng đến.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết: “Các lễ trao giải hiện nay, lời cảm ơn thường được lặp đi lặp lại suốt nên có sự nhàm chán. Mai vàng lần thứ 24 là kỳ đầu tiên mà ở đó không có lời cảm ơn. Từ kịch bản MC, đến các phát biểu của nghệ sĩ. Thay vào đó là lời xin lỗi. Xin lỗi khán giả, xin lỗi đối với đồng nghiệp, gia đình, người thân, bạn bè... và xin lỗi với chính mình vì một điều gì đó mà người nghệ sĩ còn nợ trên chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình”.

Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo, các nghệ sĩ vẫn “lách luật” bằng nhiều cách khác nhau. Diễn viên Khả Như khi nhận giải Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất (vở Mua chồng) đã nói: “Dù không được nói cảm ơn nhưng em rất muốn nói. Em vô cùng biết ơn sân khấu Thế giới trẻ, thầy Trần Minh Ngọc đã đón nhận, chỉ dẫn em từ những ngày đầu tiên”.

Còn nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ khi nhận cúp Mai vàng cho giải Diễn viên hài được yêu thích nhất từ NSND Bạch Tuyết và NSƯT Hữu Châu cũng đã gửi lời tri ân đến khán giả và gia đình. Đặc biệt, cô còn nói lời tri ân đến nghệ sĩ Trường Giang vì “không có Trường Giang thì sẽ không có Lâm Vỹ Dạ ngày hôm nay”.

Sau 2 chiến thắng được biết từ trước, phim Gạo nếp gạo tẻ tiếp tục được vinh danh với hạng mục Nam/Nữ diễn viên phim điện ảnh – truyền hình được yêu thích nhất (diễn viên Trung Dũng và Thúy Ngân). Cặp đôi diễn viên này tiếp tục “phá luật”của BTC khi nói lời cảm ơn đến nhà sản xuất, các đồng nghiệp trong phim Gạo nếp gạo tẻ.

Ở lĩnh vực âm nhạc, nữ ca sĩ Phương Anh bất ngờ vượt mặt đàn chị Phi Nhung để giành giải Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng được yêu thích nhất.

Hạng mục nhạc nhẹ, giải thưởng vinh danh Nữ ca sĩ xướng tên Đông Nhi, còn Bùi Anh Tuấn nhận cúp cho Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất.

Kết quả giải Mai vàng năm 2018:

Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất: Tiên Nga (đạo diễn: NSƯT Thành Lộc)

Ca khúc (mới, phổ biến trong năm) được yêu thích nhất: Đi tìm tình yêu (ca sĩ Ôn Vĩnh Quang)

MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất: Chốn cũ (ca sĩ Bùi Anh Tuấn)

Phim điện ảnh – truyền hình được yêu thích nhất: Gạo nếp gạo tẻ

Chương trình truyền hình được yêu thích nhất: Nhanh như chớp

Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất: Võ Minh Lâm (vở Bên đàng dệt mộng)

Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất: Khả Như (vở Mua chồng)

Diễn viên hài được yêu thích nhất: Lâm Vỹ Dạ

Nam diễn viên phim điện ảnh – truyền hình được yêu thích nhất: Trung Dũng (phim Gạo nếp gạo tẻ)

Nữ diễn viên phim điện ảnh – truyền hình được yêu thích nhất: Thúy Ngân (phim Gạo nếp gạo tẻ)

Người dẫn chương trình được yêu thích nhất: Ngô Kiến Huy

Nhóm hát được yêu thích nhất: Monstar

Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng được yêu thích nhất: Phương Anh

Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất: Bùi Anh Tuấn

Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất: Đông Nhi

Hà Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mai-vang-2018-nghe-si-lach-luat-de-noi-loi-cam-on-a418322.html