Mải tới gần chụp ảnh, du khách Trung Quốc bị hà mã tấn công đến chết

Hai du khách Trung Quốc bị hà mã tấn công khi tham quan ở công viên quốc gia Kenya.

Hàm răng sắc nhọn của hà mã. (Ảnh minh họa)

Hàm răng sắc nhọn của hà mã. (Ảnh minh họa)

Theo tờ abc, hai du khách người Trung Quốc là Chang Ming Chuang (66 tuổi) và Wu Peng Te (62 tuổi) bị hà mã tấn công ở hồ Naivasha trong Thung lũng Rift của Kenya.

Những người chứng kiến cho biết hai du khách đã đến quá gần con vật để chụp ảnh dù trước đó đã được cảnh báo. Sau khi bị hà mã tấn công Chang Ming Chuang tử vong vì vết thương quá nặng.

Rift Valley - Trưởng phòng điều tra hình sự Gideon Kibunja nói: "Người đàn ông bị cắn vào ngực và bị chết sau khi được kéo ra khỏi hồ được vài phút".

Wu Peng Te may mắn thoát chết nhưng đang phải nằm điều trị ở bệnh viện địa phương.

Paul Udoto, phát ngôn viên của Dịch vụ Động vật Hoang dã Kenya, cho biết các cuộc tấn công vào khách du lịch là rất hiếm vì động vật thường được bảo vệ cẩn thận, và các hướng dẫn viên có chỉ dẫn cho du khách cụ thể.

Theo quan chức địa phương, mực nước tăng cao đã làm giảm diện tích đồng cỏ cho hà mã, buộc chúng phải di chuyển vào những trang trại, khu đất gần dân, làm tăng khả năng tiếp xúc giữa người và động vật.

Hà mã là loài hung hăng, to lớn, có hàm răng sắc nhọn và con trưởng thành có khi nặng tới ba tấn. Theo báo cáo, hà mã đã gây ra các vụ tấn công con người và khiến khoảng 500 người thiệt mạng mỗi năm.

Tham quan khu bảo tồn động vật hoang dã là điểm đến được nhiều khách du lịch lựa chọn khi đến Kenya. Du lịch là một trong những nguồn thu lớn của Kenya. Năm ngoái, gần 1,5 triệu khách du lịch quốc tế đã đến đất nước ở châu Phi này.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mai-toi-gan-chup-anh-du-khach-trung-quoc-bi-ha-ma-tan-cong-den-chet-post271430.info