Mai táng cá hố rồng dài hơn 4 mét dạt vào bãi biển

Ngư dân xã Hải Dương (TX.Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) đã tổ chức mai táng xác cá hố rồng dài hơn 4m dạt vào bãi biển

Cá hố rồng dài hơn 4m dạt vào bãi biển - ảnh BNL

Ngư dân xã Hải Dương (TX.Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) đã tổ rước xác con cá hố rồng đã chết dạt vào bãi biển đi an táng theo nghi lễ truyền thống của địa phương.

Ngư dân tổ chức nghi lễ mai táng xác cá hố rồng

Ngày 1.7, ngư dân ở thôn Thai Dương Hạ Bắc ( xã Hải Dương) đã phát hiện xác cá hố rồng dạt vào bờ. Đây là con cá hố rồng lớn, có chiều dài hơn 4m, đường kính thân hơn 30cm, dọc lưng có vi màu đỏ, thân màu bạc trắng có nhiều đốm xanh, có râu dài.

Ngư dân ở đây cho biết, cá hố rồng (cá mái chèo) là loại cá hiếm và được xem là một trong những loài cá linh thiêng được ngư dân nơi đây tôn thờ, không bao giờ đánh bắt.

Do vậy, khi phát hiện cá hố rồng chết ngư dân sẽ tổ chức mai táng theo nghi lễ truyền thống tương tự như với cá voi, cá heo... và được chôn trong một nghĩa trang riêng tại địa phương.

Bùi Ngọc Long

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/mai-tang-ca-ho-rong-dai-hon-4-met-dat-vao-bai-bien-978868.html