Mai Phương trở lại với công việc dù đang điều trị ung thư phổi

Mai Phương vừa trở lại với công việc, ghi hình show mới cùng Kha Ly, Bảo Như. Nữ diễn viên cho biết đã bị đau khắp người và mặt nổi mụn sau buổi ghi hình.

Diễn viên Mai Phương cho biết vừa quay lại với công việc dù đang trong thời gian điều trị ung thư phổi. Hôm 7/11, cô ghi hình show mới với diễn viên Kha Ly, Bảo Như.

“Xong show cũng là lúc rã rời, đừng ai la đừng ai trách sao em liều sao cố gắng quá. Mọi người thông cảm cho mình nhé. Đã là công việc là đam mê thì khi bước lên sân khấu chỉ có cháy thôi. Lửa nhỏ, lửa to, lửa hiu hiu, lửa nào cũng phải cháy”, cô chia sẻ.

Mai Phương quay lại với công việc để vơi nỗi nhớ nghề.

Mai Phương tiết lộ sáng 8/11, cô mỏi khắp người, da mặt mẫn cảm nên nổi mụn ngay sau khi trang điểm. Chiều 8/11, cô tái khám ở bệnh viện theo lịch định kỳ.

“Hiện tại Phương vẫn ưu tiên cho việc nghỉ ngơi, dưỡng bệnh. Phương chỉ tham gia ghi hình show hôm 7/11 thôi”, cô nói thêm.

Nữ diễn viên bên những người bạn.

Diễn viên Quốc Thái cho biết Mai Phương đã rất cố gắng theo lịch của ban tổ chức. Cô vui vẻ ghi hình dù chân đi cà kheo.

Mai Phương sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô còn đảm nhận vai trò MC, ca sĩ. Mai Phương bị hiện tượng ho kéo dài và đau người trước khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi.

Kể từ khi nhập viện vào giữa tháng 8, Mai Phương luôn mạnh mẽ, tự tin sẽ chiến thắng bệnh tật. Đồng nghiệp và khán giả đều mong nữ diễn viên 33 tuổi sớm khỏi bệnh.

Sáng 10/9, Mai Phương được xuất viện sau gần một tháng điều trị căn bệnh ung thư phổi. Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cùng nhiều bác sĩ điều trị trong khoa đã có mặt động viên nữ nghệ sĩ trong ngày ra viện.

Sau khi xuất viện, Mai Phương duy trì việc thăm khám tại bệnh viện. Cô cũng thay đổi sinh hoạt hàng ngày, ngừng làm việc để tập trung điều trị bệnh. Chiều 23/10, chia sẻ về sức khỏe hiện tại của Mai Phương, MC “Ốc” Thanh Vân cho biết nữ diễn viên vẫn tuân thủ điều trị theo phác đồ của bệnh viện.

Mai Phương trong hậu trường ghi hình.

Trong những ngày qua, Mai Phương cố gắng duy trì tập luyện để tăng sức đề kháng. Cô làm quen lại với môn yoga dù cơ thể yếu trông thấy.

“Trước đây Mai Phương hay tập hát, múa, mê các môn về hình thể lắm. Nhưng sau thời gian tập trung chữa bệnh thì mọi việc tập luyện cường độ cao đều phải gác lại vì sức khỏe xuống và xương yếu. Em tập lại với sự trợ giúp của cô giáo được xem như kỳ tích. Lúc mới tập em mệt, thở dốc, mồ hôi túa như tắm. Nhưng sau 7 buổi tập tính đến hôm nay, em đã thích nghi, điều tiết hơi thở tốt hơn và dễ ngủ hơn”, Ốc Thanh Vân kể.

"Tập xong cô hỏi cảm nghĩ, em tôi ứa nước mắt đấy. Em nói thấy chị Ốc tập thèm lắm mà không cách nào cố được. Ngày xưa lì lợm thế nào, tập khó sao cũng chơi tới mà bây giờ yếu ớt mỏng manh thế này đây", Thanh Vân xúc động.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mai-phuong-tro-lai-voi-cong-viec-du-dang-dieu-tri-ung-thu-phoi-post890655.html