Mai Phương Thúy: 'Là Hoa hậu thì đừng bao biện gì cả'

Về scandal 8 năm trước, thay vì lên tiếng giải thích, Hoa hậu Việt Nam 2006 chọn cách im lặng.

Mới đây, trong một chương trình, Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ việc bản thân từng đối diện làn sóng trái chiều từ dư luận, đặc biệt là những lời chỉ trích về nhan sắc.

Người đẹp cho rằng, việc đăng quang từ khi còn quá trẻ, non nớt kinh nghiệm đã khiến cô không tránh khỏi những thị phi khi bỗng chốc trở thành người nổi tiếng. Khi MC của chương trình nói về việc “trở thành một người phụ nữ đẹp nhất cả nước sẽ vô cùng bất thường vì không ai đẹp bằng mình” thì ngay lập tức Mai Phương Thúy lên tiếng phản biện.

Người đẹp bày tỏ: “Mỗi một người con gái đều có vẻ đẹp riêng thì làm sao mà chọn được người đẹp nhất. Thế nên, có thành Hoa hậu hay không thì tôi vẫn rất thoải mái và tự tin. Không phải vì trở thành Hoa hậu mà tôi đẹp hơn tất cả mọi người. Và nếu như hôm ấy không đạt được gì thì sẽ trở nên kém đặc biệt hơn những người khác”.

Mai Phương Thúy nhận sai khi để công chúng phản ứng về bộ ảnh áo dài 8 năm trước.

Mai Phương Thúy nhận sai khi để công chúng phản ứng về bộ ảnh áo dài 8 năm trước.

Bên cạnh đó, Mai Phương Thúy cũng thẳng thắn nói về bộ ảnh áo dài được chụp cách đây 8 năm - một trong những scandal ảnh hưởng đến tên tuổi Hoa hậu Việt Nam 2006.

Cô cho biết bộ ảnh từng được vẽ thành tranh và mang đi đấu giá tại nước ngoài lên đến con số hàng trăm triệu để giúp đỡ cho những người khó khăn. Trong đó có hai bức ảnh phản cảm đã được ê-kíp đăng tải lại nhiều năm sau đó.

Mai Phương Thúy cho biết, những hình ảnh bị công chúng chỉ trích thực ra nằm trong file ảnh hỏng vốn dĩ không được cô lựa chọn để công khai, nhưng sau đó cô lại nhận về rất nhiều phản ứng tiêu cực từ phía khán giả.

Thay vì giải thích, nàng hậu chọn cách im lặng. “Mình là Hoa hậu mình để cho người ta phản ứng như vậy là mình sai, đừng bao biện cũng như đừng nói gì cả. Cái nghĩa vụ của tôi, là Hoa hậu thì phải làm đẹp cho đời và khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu, vui vẻ”, Mai Phương Thúy cho hay.

Ở hiện tại, sau tất cả những ồn ào, Mai Phương Thúy dần khẳng định được nhan sắc và tài năng của mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu cao quý.

Cô cho biết, bản thân cảm thấy hài lòng với công việc cũng như cuộc sống hiện tại. Riêng về những chỉ trích về việc “Hoa hậu gì mà đô con”, “Đã đô con lại còn ăn mặc hớ hênh”…, Mai Phương Thúy sẽ vẫn chọn cách nói lời xin lỗi.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/the-gioi-sao/mai-phuong-thuy-la-hoa-hau-thi-dung-bao-bien-gi-ca-d135017.html