Mai Phương chia đôi tiền ủng hộ chữa ung thư cho con gái Đỗ Đức Thành

Biết tin con gái lớn của đạo diễn Đỗ Đức Thành mắc bệnh ung thư máu, nữ diễn viên Mai Thu Huyền tổ chức đêm nhạc quyên góp giúp em chữa bệnh. Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, trong đó có diễn viên Mai Phương.

Dù sức khỏe không tốt, Mai Phương vẫn góp mặt trong đêm nhạc giúp đỡ con gái Đỗ Đức Thành - Ảnh: BTC

Hành trình cùng con chiến đấu bệnh ung thư của đạo diễn Đỗ Đức Thành bắt đầu từ tháng 8.2017. Lúc ấy, Hạnh An vừa tròn 18 tuổi, là cô học sinh năng động, yêu ca hát của một trường quốc tế ở Hà Nội. Sức khỏe vốn ổn định, đột nhiên, Hạnh An liên tục sốt, chảy máu chân răng. Sau nhiều thủ tục xét nghiệm, con gái anh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp hay còn gọi là ung thư máu. Anh kể khi đó cả nhà mỗi người tìm một chỗ để khóc. Anh chạy ra cầu thang để nước mắt tuôn rơi rồi tự nhủ: "Đau buồn thế là đủ rồi. Bây giờ phải cứng rắn lên để làm chỗ dựa cho gia đình và con gái!". Anh nói với cả nhà: "Hãy sống như dòng nước, dù có đá tảng chặn đường thì nước vẫn cứ chảy qua. Thử thách sẽ chỉ làm gia đình chúng ta dũng cảm và yêu thương nhau nhiều hơn".

Hành trình tìm sự sống cho con gái trong suốt 2 năm qua có lẽ chông gai, nhọc nhằn hơn những gì anh và gia đình tưởng tượng rất nhiều. Bao nhiêu đêm không ngủ ở nơi xa xứ, bao nhiêu tài sản đã ra đi với tổng chi phí điều trị cho đến thời điểm này là 15 tỉ đồng và vẫn còn những khó khăn ngút ngàn trước mắt. "Hạnh phúc giản dị nhất mà ý nghĩa nhất là mỗi sáng thức dậy còn thấy những người thân yêu của mình khỏe mạnh kề bên. Dù thế nào tôi cũng làm tất cả để đổi lấy tia hi vọng cho con", Đỗ Đức Thành xúc động bày tỏ.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành, từng tham gia nhiều phim như Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim, Dòng sông phẳng lặng, Con nhện xanh, Vùng trời bình yên ..., bày tỏ lòng biết ơn đến mạnh thường quân - Ảnh chụp màn hình

Thông tin đạo diễn Đỗ Đức Thành đang ngày đêm đồng hành cùng con gái nơi xứ người nhận được rất nhiều tình cảm, sự động viên đến từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Nhất là sau khi những tâm sự “Nhiều tiền để làm gì?” của đạo diễn Đỗ Đức Thành được chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút sự đồng cảm của nhiều nghệ sĩ, bạn bè và khán giả. Đặc biệt là "cô Trúc" Mai Thu Huyền, một người rất biết ơn đạo diễn Đỗ Đức Thành vì nhờ bộ phim Những ngọn nến trong đêm phần một do anh đạo diễn đã đưa tên tuổi của cô vụt sáng. Bên cạnh đó, là chỗ anh em đồng nghiệp thân thiết lâu năm, Mai Thu Huyền đã tích cực kêu gọi các anh chị em trong ê-kíp Những ngọn nến trong đêm cùng nhiều nghệ sĩ, doanh nhân chung tay tổ chức các chương trình ở trong Nam và ngoài Bắc để quyên góp giúp đỡ bố con đạo diễn Đỗ Đức Thành.

Mai Thu Huyền chia sẻ: “Huyền biết con gái của anh Đỗ Đức Thành gặp phải bệnh ung thư từ lâu rồi, chi phí chữa trị thì cứ tăng dần lên sau mỗi lần điều trị, nên biết là một ngày nào đó sự khánh kiệt cũng sẽ tìm tới gia đình anh, Huyền thương lắm mà vì bận rộn không biết sẽ làm gì để giúp. Rồi một ngày khi Huyền đang đi công tác ở nước ngoài thì nhận được cuộc gọi của diễn viên Anh Tuấn (người đóng vai Nhuận trong phần một) nói là có ý tưởng nhờ CLB Bóng đá nghệ sĩ V-Stars giúp tổ chức giải bóng đá từ thiện, thế là Huyền lập tức dùng các mối quan hệ của mình để mời các doanh nghiệp tham gia và cùng phối hợp với các anh chị em nghệ sĩ ở miền Bắc tổ chức giải bóng đá. Sau đó, một buổi sáng Huyền lại nhận được tin nhắn của đạo diễn Nguyễn Khoa Nam với nội dung: Huyền nên làm một đêm nhạc và mời gọi hết các anh chị em nghệ sĩ tham gia, xem như là cách chúng ta có cơ hội cùng nhau làm cái gì đó cho người đồng nghiệp của mình. Và thế là ý tưởng đêm nhạc Những ngọn nến yêu thương được dàn dựng, ý tưởng này cũng là cách liên tưởng đến bộ phim đã làm nên tên tuổi của nhiều diễn viên, trong đó có Huyền và người đạo diễn bộ phim tài hoa này”.

NSƯT Trịnh Kim Chi, từng đảm nhận vai chính trong bộ phim Vùng trời bình yên do đạo diễn Đỗ Đức Thành cầm trịch, không chỉ tham gia trình diễn ca khúc trong bộ phim này mà chị còn trích 10 triệu đồng từ quỹ từ thiện của mình để ủng hộ bé Hạnh An - Ảnh: BTC

Không chỉ có dàn diễn viên của phim Những ngọn nến trong đêm gồm: Mai Thu Huyền, Bình Minh, Đinh Y Nhung, Miko Lan Trinh, Dương Yến Ngọc, Nguyễn Thư Đình, đêm nhạc còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: NSƯT Trịnh Kim Chi, Nguyên Vũ, Vy Oanh, Kyo York, Trịnh Tú Trung, Cao Mỹ Kim, Phạm Quỳnh Nga, Nguyễn Tuyết Mai...

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của diễn viên Mai Phương, người cũng đang điều trị bệnh ung thư phổi nhưng không quản ngại việc sức khỏe yếu vẫn cố gắng sắp xếp đến tham gia ủng hộ cho Đỗ Hạnh An và chia sẻ kinh nghiệm, truyền động lực cho những bệnh nhân đang bị ung thư khác.

Mai Phương xúc động chia sẻ: “Trước tiên, Phương xin chân thành cảm ơn các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè, khán giả hay thậm chí những người mà Phương chưa một lần biết mặt đã luôn bên cạnh, giúp đỡ Phương trong thời gian vừa qua. Sau khi xem clip của bé Hạnh An xong, Phương cảm thấy cô bé đúng nghĩa là một chiến binh dũng cảm, mạnh mẽ vì ung thư đến với cô bé ở tuổi 18, ngưỡng cửa đẹp nhất của cuộc đời. Cô gái trẻ đáng lẽ ra phải sống trong vui vẻ, tràn đầy tương lai ở phía trước, nhưng lại bị khép lại mọi hi vọng. Ít ra Phương đã có thời gian được sống với đam mê của mình, có những cống hiến tuy không nhiều nhưng Phương đã được làm mẹ, đã có bé Lavie. Nên khi đối diện với căn bệnh Phương nghĩ rằng không cần phải đặt câu hỏi tại sao, lý do, nguyên nhân gì mà thay vào đó là mình phải giải quyết từng vấn đề như gia đình, công việc như thế nào và cũng từ đó đã tạo cho Phương một sức mạnh. Đây có thể nói là một cuộc chiến không cân sức cho cả Phương và bé Hạnh An. Con đường đi này dài hay ngắn thì tất cả chúng ta chỉ biết ước nguyện mà thôi, chứ không ai trả lời được. Nếu cuộc chiến này thành công thì đó là điều tuyệt vời. Nhưng nếu cả Phương và Hạnh An ở một giờ phút nào trong tương lai có dừng lại thì Phương cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong sự yêu thương”.

Ngoài hoạt động chính là các tiết mục ca nhạc, chương trình còn có hoạt động đấu giá để quyên góp ủng hộ cho bố con đạo diễn Đỗ Đức Thành. Riêng số tiền 70 triệu đồng được đấu giá từ bộ đầm dạ hội phút cuối mới được MC Mai Thu Huyền công bố là sẽ dành tặng cho diễn viên Mai Phương. Tuy nhiên bà mẹ một con kiên quyết từ chối và nói Hạnh An hiện cần hơn mình nên lấy toàn bộ số tiền đó để ủng hộ ngược lại cho Hạnh An. Cuối cùng, MC Bình Minh đã xin ý kiến khán giả và thống nhất 70 triệu đồng sẽ chia đôi, Mai Phương và Hạnh An mỗi người nhận 50%.

Ngoài ra, hầu hết khách mời tham dự chương trình cũng quyên góp ủng hộ ngay tại chỗ. Do hai cha con đang phải điều trị tại Singapore nên không thể có mặt mà chỉ theo dõi đêm nhạc qua livestream, nhưng đạo diễn Đỗ Đức Thành vẫn muốn gửi lời tri ân đến tất cả mọi người qua dòng tin nhắn: “Hai cha con tôi đang nắm tay nhau xem chương trình này, một chương trình làm chúng tôi khóc, khóc vì tình yêu của mọi người dành cho chúng tôi. Vì chúng tôi sẽ không phải tuyệt vọng, cô đơn bởi những trái tim nhân hậu, tình yêu lớn lao này của mọi người, chúng tôi nhất định sẽ vững vàng vượt qua thử thách và vì điều kỳ diệu ngủ quên ở đâu đó sẽ thức giấc, đến với Hạnh An quả cảm của chúng ta”.

Tính đến nay, tổng số tiền đã quyên góp được từ chương trình lần này là 335 triệu đồng cùng 200 đô la Úc. Cộng với chương trình ở phía Bắc, tổng số tiền ủng hộ đạo diễn Những ngọn nến trong đêm là hơn 500 triệu đồng.

Mai Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/mai-phuong-chia-doi-tien-ung-ho-chua-ung-thu-cho-con-gai-do-duc-thanh-1073643.html