Mài ngọc thô

Đợt tập trung hiện tại của U.22 Việt Nam không phải để chuẩn bị cho một giải đấu cụ thể trước mắt mà là cuộc sàng lọc, tìm kiếm cho tương lai sau 1 năm nữa. Chính vì thế, thay cho việc nhồi, tích lũy thể lực, triển khai chiến thuật là những bài tập nhằm khảo sát, đánh giá kỹ năng, tư duy chơi bóng. Bản thân HLV trưởng Park Hang-seo đóng vai người quan sát từ trên khán đài để có cái nhìn rõ nhất mọi phương diện của cầu thủ, 'từ năng lực, tính cách đến khả năng thích ứng'.

Ban huấn luyện hướng dẫn các cầu thủ trẻ cách xoay xở, di chuyển và dứt điểm

Ban huấn luyện hướng dẫn các cầu thủ trẻ cách xoay xở, di chuyển và dứt điểm

Không như 2 lứa tài năng của Công Phượng và Quang Hải, dù được coi là tiêu biểu của lứa U.22 hiện tại nhưng những nhân tố có nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 2021 hiện vẫn chỉ là những viên ngọc thô. Có đến 37/47 cầu thủ mới lần đầu làm quen với phương pháp huấn luyện của các HLV người Hàn Quốc nên Ban huấn luyện phải thị phạm, chỉ bảo từng chút, từ những điều đơn giản nhất như đỡ bóng, chuyền bóng. Trợ lý Lee Young-jin nhiều lần phải nổi cáu, hò hét, túm áo các học trò để uốn nắn. Thậm chí, HLV Park còn yêu cầu các cầu thủ học cách ăn uống đúng cách bằng việc mời chuyên gia hướng dẫn về dinh dưỡng thể thao, tiến hành đo các chỉ số để họ điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, tập các nhóm cơ để có thể đạt thể trạng tốt nhất.

Sau 3 buổi tập “chay”, chiều qua 21-8, 2 nhóm của U.22 Việt Nam đã có trận đấu nội bộ đầu tiên. Với 6 trận đá tập, các cầu thủ, nhất là những người ít được ra sân tại CLB, sẽ có cơ hội thể hiện mình một cách rõ ràng hơn để HLV Park và các trợ lý đánh giá chính xác về năng lực. Cũng như cuộc thi tuyển đầu vào các trung tâm đào tạo, kỹ năng xử lý, tư duy chơi bóng và tiềm năng thể chất lẫn tinh thần là những yếu tố được lựa chọn. Chỉ khác với các lớp tuyển chọn năng khiếu là các cầu thủ phải phù hợp với triết lý và “khớp” với sơ đồ, cách vận hành chiến thuật của ông Park.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/mai-ngoc-tho-3018623/