Mải miết với sự nghiệp, bạn có thể bỏ quên điều đáng quý này

Tuổi già thường gắn liền với các dấu hiệu lão hóa, lúc này sự quan tâm của con cái không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn giúp cha mẹ hạn chế những vấn đề về sức khỏe.

Sinh con ra, hầu hết cha mẹ đều muốn dành những điều tốt nhất cho con. Ngược lại, không phải ai cũng đủ khéo léo và tinh tế để chăm chút cho cha mẹ lúc về già, điều này có thể khiến nhiều người hối tiếc.

Gia đình là nhà dưỡng lão tốt nhất

Theo đuổi đam mê và sự nghiệp là chu trình trưởng thành tự nhiên của mỗi người. Ở ngưỡng tuổi 30-35, người ta có thể loáng thoáng nhìn thấy những thành công với một vị trí nhất định trong xã hội hoặc sở hữu khối tài sản theo kế hoạch đặt ra nếu suôn sẻ. Hoặc giả như thất bại, người ta lại mải miết đi tìm đích đến mới.

Trên hành trình hiện thực hóa đam mê của mỗi người, cha mẹ luôn dõi theo và tạo nền tảng tốt để chặng đường ấy không phải qua nhiều chông gai. Tuy nhiên, nhiều người đôi khi chăm chăm đi về trước mà quên ngoảnh lại phía sau. Đến một lúc nào đó, những câu “con nói to lên, lấy cho mẹ cái kính lão, bố không thể đứng lâu được nữa…” có thể bất giác khiến con giật mình nhận ra cha mẹ đã già tự lúc nào không hay.

Cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp, bạn có thể bỏ qua sức khỏe của cha mẹ.

Cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp, bạn có thể bỏ qua sức khỏe của cha mẹ.

Bước qua ngưỡng cửa xế chiều, sức chống đỡ và chịu đựng của cơ thể cũng kém đi nhiều. Dấu hiệu dễ thấy nhất là mắt mờ, kén ăn, đau nhức xương khớp và thường xuyên mệt mỏi trong người. Đến giai đoạn này, cha mẹ dễ cảm thấy cô đơn đồng thời mong muốn con cái sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn.

Thực tế, không nhà dưỡng lão nào tốt hơn chính gia đình mình. Cha mẹ sẽ cảm thấy thoải mái trong không gian thân thuộc đã gắn bó bấy lâu, được nhìn con cháu trò chuyện, sẻ chia mỗi ngày.

Để chăm sóc người già tốt nhất, bên cạnh việc chú ý tâm lý, khéo léo trong mỗi cuộc trò chuyện, con cái nên tìm hiểu kỹ về phương thức tập luyện, chế độ ăn uống cũng như sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ phù hợp.

Combo “vàng” cho sức khỏe người già

Không ngẫu nhiên mà đông trùng hạ thảo được xem là dược liệu quý, trong y học cổ truyền. Loại dược liệu này có tác dụng điều hòa miễn dịch, chống khối u, chống viêm, chống hoạt tính oxy hóa. Đông trùng hạ thảo cũng thường được dùng để bồi bổ cơ thể suy nhược, hỗ trợ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, đặc biệt với người mới ốm dậy.

Tìm thấy công dụng của đông trùng hạ thảo phù hợp với người cao tuổi, cùng mong muốn tìm ra sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cha mẹ, các chuyên gia dinh dưỡng NutiFood đã nghiên cứu và kết hợp dược liệu này vào sản phẩm EnPlus Diamond. Sự kết hợp độc đáo của sữa và dược liệu lại cho ra sản phẩm có thể thay thế bữa ăn chính, bổ sung dinh dưỡng. Cholin trong EnPlus Diamond là tiền chất của chất dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ hoạt động não bộ ở người già, hạn chế suy giảm trí nhớ.

Sức khỏe là món quà quý giá và ý nghĩa.

Với vấn đề xương khớp thường gặp ở người cao tuổi, EnPlus Diamond có thể góp phần vận chuyển và gắn canxi vào xương bằng canxi, vitamin D3, phốt pho, vitamin K2. Sản phẩm đồng thời chứa MUFA, PUFA kết hợp vitamin K2 tốt cho tim mạch.

Nếu những món ăn thường ngày trở nên khó khăn cho tiêu hóa của người già, thì chất béo mạch trung bình MCT được hấp thu, giúp chuyển hóa nhanh thành năng lượng. Cùng với đó, hệ vi sinh vật của EnPlus Diamond còn hỗ trợ bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

Con cái có thể tặng món quà sức khỏe với sản phẩm dinh dưỡng EnPlus Diamond.

Không đơn thuần là sản phẩm sữa, EnPlus Diamond còn là tâm huyết của đội ngũ bác sĩ NutiFood. Sản phẩm với đa dạng công dụng tích hợp như món quà sức khỏe mà người con nào cũng có thể dành tặng cha mẹ. Đó cũng là cách người trẻ không phải hối tiếc khi theo đuổi sự nghiệp mà vô tình quên đi sức khỏe cha mẹ.

EnPlus Diamond là dòng sản phẩm cao cấp với công thức Pro Nutrition được các chuyên gia dinh dưỡng NutiFood nghiên cứu và phát triển theo tiêu chuẩn vàng về dinh dưỡng của ABS - QE Mỹ phù hợp với thể trạng người Việt Nam giúp: Hỗ trợ hoạt động não bộ; tốt cho tim mạch; giúp xương chắc khỏe; hỗ trợ duy trì sức khỏe cơ; giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón; tăng cường sức đề kháng, ngon miệng, ngon giấc.

Giang Di Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mai-miet-voi-su-nghiep-ban-co-the-bo-quen-dieu-dang-quy-nay-post986000.html