Mải mê chụp ảnh 'tự sướng' lúc tàu chạy, 2 nữ sinh bị tàu tâm tử vong

Hai nữ sinh đang mải mê chụp ảnh 'tự sướng' với đoàn tàu đang băng băng chạy qua thì bị mất thăng bằng, ngã vào đường ray, tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 4/4, Lãnh đạo Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 2 em học sinh thiệt mạng.

Theo đó, vụ tại nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng hơn 9h30 sáng ngày 4/4, tại đường sắt Bắc - Nam (Km 999+00 thuộc cầu vượt Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn).

Thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, 2 nữ sinh lớp 9 gồm Nguyễn Thị Thùy S. và Phạm Thị Phương Nh. (15 tuổi, cùng ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) đứng trên cầu vượt đường sắt nói trên mải mê chụp hình khi đoàn tàu chạy qua.

Lúc này, tàu lửa SE4 do lái tàu Thái Văn Hùng (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Nam - Bắc chạy qua, lực hút từ tàu khiến 2 nữ sinh mất thăng bằng, ngã vào đoàn tàu, tử vong tại chỗ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Được biết, hoàn cảnh gia đình 2 nữ sinh rất khó khăn, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và các cơ quan chức năng đến động viên, thăm hỏi 2 gia đình có người bị nạn.

Sự ra đi của 2 nữ sinh thật đáng tiếc, xót xa. Tuy nhiên qua đó cũng là bài học cảnh giác với thanh thiếu niên không nên đi vào đường sắt, chụp hình gần đường sắt khi tàu đang chạy hoặc tàu sắp đến.

Trang Phan

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/mai-me-chup-anh-tu-suong-luc-tau-chay-2-nu-sinh-bi-tau-tam-tu-vong-506045.html