Mãi là bí ẩn!

Vụ máy bay Hercules của lực lượng không quân Chile bị rơi trên đường đến Nam Cực 2 tuần trước vẫn đang phủ bóng lên nền chính trị nước này khi mãi cho đến nay, người ta vẫn chưa thể xác định được chuyện gì đã xảy ra đối với nó. Trong một tuyên bố mới nhất hôm 22-12, Tư lệnh Không quân Chile Arturo Merino càng khiến vấn đề trải đầy thách thức khi cảnh báo rằng, khó khăn trong công tác tìm kiếm các mảnh vỡ của chiếc máy bay có thể khiến việc xác định điều gì đã xảy ra với máy bay này không thể thực hiện.

Máy bay vận tải Hercules C-130 chở theo 17 thành viên phi hành đoàn cùng 21 hành khách, bị mất tích chỉ ít phút sau khi cất cánh hôm 9-12 từ thành phố miền Nam Punta Arenas thuộc tỉnh Patagonia. Thời tiết cực đoan, trong đó có mây che phủ ở tầm thấp, gió mạnh và biển động mạnh ban đầu đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu hộ, nhưng trong vòng mấy ngày một đội cứu trợ quốc tế đã tìm thấy một số mảnh vỡ, tài sản cá nhân và thi thể cách nơi chiếc máy bay lần cuối liên lạc khoảng 30km. Trong tuần qua, các nhà điều tra đã bắt đầu công tác tìm kiếm dưới mặt nước ở Biển Brake, một vùng đại dương rộng lớn hoang vu chưa từng được khám phá ở cực Nam của lục địa châu Mỹ, có độ sâu đến 3.500m.

Tướng Merino cho rằng, vì chưa tìm thấy thêm các mảnh vỡ, nên có thể họ sẽ “không bao giờ biết” điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay này. “Hy vọng là điều này sẽ không xảy ra… Từ những gì chúng tôi tìm thấy và căn cứ vào bối cảnh, thì sự thật là chiếc máy bay đã bị vỡ nát hoàn toàn, chưa biết là ở mặt biển hay từ trên không”. Tuy nhiên, nếu tìm thấy mảnh vỡ lớn hơn của chiếc máy bay, “điều này sẽ cho phép chúng tôi thu hẹp các giả thiết ít khả thi và xác định vào nguyên nhân thực sự gây ra vụ tai nạn này” đúng như tuyên bố của tướng Merino.

Tuyên bố của tướng Merino đã làm dấy lên những thuyết âm mưu liên quan chiếc máy bay này, liên quan đến cuộc biểu tình bùng nổ ở Chile trong suốt thời gian qua, bùng nổ từ hôm 18-10 tại nước này. Ở giai đoạn này, tất cả các giả thuyết có thể sẽ tiếp tục bùng nổ. Nhưng vấn đề là đã có những thuyết âm mưu cho rằng, vụ tai nạn này nằm trong “tầm kiểm soát” của chính phủ, để hướng mọi sự tập trung vào vụ việc và giảm dần các hoạt động biểu tình.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_217971_mai-la-bi-an-.aspx