Mại dâm qua mạng, khó quản

(ANTĐ) - Môi giới, chào bán, thỏa thuận mua dâm qua mạng Internet là thủ đoạn không mới của các đối tượng. Thế nhưng số vụ giao dịch bằng hình thức này bị phát hiện còn rất ít so với thực tế. Những trang web, diễn đàn xoay quanh chủ đề “sex”, “mại dâm” xuất hiện nhan nhản.

Một vụ án “thời sự” liên quan đến “trò” mời chào mua bán dâm qua mạng Internet đang được CQĐT CAQ Long Biên thụ lý. Đến thời điểm này, 2 đối tượng Hoàng Minh Phương và Phạm Quốc Huy, đều trú ở quận Long Biên, đã bị tạm giam về hành vi mua dâm với người vị thành niên. Các điều tra viên, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Long Biên cho biết, ngày 15-7, khi ghi lời khai của Đỗ Mai Lệ (tên người liên quan đã thay đổi-tg), các anh nghĩ Lệ chỉ là bị hại. 17 tuổi, ham “chát”, tính đến hôm tới cơ quan công an tố cáo bị Hoàng Minh Phương làm nhục, Lệ mới chỉ quen Phương khoảng 10 ngày. Thế nhưng tường trình của Lệ và những chứng cứ cơ quan công an thu thập được cho thấy, trong vụ án này, một phần lỗi không nhỏ do chính “bị hại” gây nên. Lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, Lệ sớm nghỉ học và lao theo thú vui của không ít thanh thiếu niên hiện nay: chát chít, game online. “Yêu” tiền hơn mọi thứ trên đời, Lệ nghe theo sự hướng dẫn và rủ rê của đám bạn mạng, vào các trang web, diễn đàn về sex, tự giới thiệu số điện thoại di động của mình để mời chào… khách mua dâm. Thông qua “kênh” này, Hoàng Minh Phương đã tiếp cận được với Lệ và thỏa thuận giá cả. Chát chít, cho webcam và số điện thoại di động... là một trong những hành động ban đầu mời chào khách mua dâm (Ảnh minh họa) Kết cục mà cô gái trẻ nhận được từ phi vụ giao dịch ảo là trong một đêm, Lệ đã phải 4 lần đáp ứng “nhu cầu” của 2 gã thanh niên và chỉ nhận được vài chục nghìn đồng để đi “xe ôm” về nhà, thay vì cái giá thỏa thuận ban đầu 200.000 đồng cho một lượt mua bán dâm. Khi các tình tiết này được làm sáng tỏ, CAQ Long Biên đã lập hồ sơ, xem xét biện pháp xử phạt hành chính đối với Đỗ Mai Lệ. Tỷ lệ “thành công” bằng phương thức giao dịch mua bán dâm của các đối tượng qua mạng Internet không biết là bao nhiêu phần trăm, nhưng sự rủi ro luôn được “chia đều” cho cả gái bán dâm và khách làng chơi. Đơn cử như vụ cưỡng đoạt xe máy của vị khách nam giới ưa “hảo ngọt” mà một nhóm đối tượng 8X, 9X dàn dựng qua trò môi giới mại dâm trên mạng Internet. Cầm đầu nhóm này là đối tượng nữ SN 1989, quê ở Hòa Bình nhưng “dạt” về Hà Nội sống đã nhiều năm. Chọn một thành viên trông xinh xắn nhất nhóm để tung ảnh lên mạng, chúng rao giá một lần đi khách của cô gái này với giá 400.000 đồng, cùng thông tin “hàng đang trong tuổi chanh cốm”. Người mắc bẫy là một thanh niên đã có gia đình, trú ở quận Hoàng Mai. Đến ngày hẹn với “gái ảo” ở nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, vị khách “hảo ngọt” đi chiếc xe máy đắt tiền và mang theo kha khá tiền mặt để ăn chơi. Thế nhưng ngay sau khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại vài phút, “giao dịch” chưa kịp thực hiện thì một đám du côn đạp cửa xông vào, vu vạ rằng vị khách đã quan hệ với trẻ vị thành niên và dọa đưa đến Công an. Sợ quá, người thanh niên ấy đã phải bỏ lại chiếc xe máy tìm đường thoát thân. Vài ngày sau, khi được cơ quan công an mời đến nhận lại tài sản, vị khách “hảo ngọt” mới biết đã bị rơi vào bẫy lừa của đối tượng xấu. Đối tượng tham gia cưỡng đoạt tài sản bằng “màn kịch” môi giới mại dâm qua Internet Theo trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, gái bán dâm chuyên nghiệp ngoài dạng chọn Internet giao dịch để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an; còn có cả những cô gái trẻ ham chơi, thiếu tiền nên lên mạng Internet để tìm “nhà tài trợ”. Họ có thể tự biến mình thành món “hàng sống”, song cũng có trường hợp bị ép buộc phải bán dâm, hoặc bị sử dụng làm “mồi nhử”. Ghi nhận của lực lượng Chống tệ nạn xã hội CATP Hà Nội cho thấy, hoạt động mại dâm hiện có nhiều thủ đoạn tinh vi, rất khó kiểm soát, đặc biệt thủ đoạn mồi chài trên mạng Internet. Có những trang web còn giới thiệu chi tiết về nhân thân, hình ảnh mát mẻ của gái mại dâm. Sự phức tạp trong diễn biến, hoạt động của dịch vụ mại dâm trên mạng Internet kéo theo đó là khó khăn trong công tác đấu tranh. Trở lại vụ mua dâm người vị thành niên vừa xảy ra trên địa bàn quận Long Biên, hỏi chuyện những người liên quan, chúng tôi nắm được trang web mà các đối tượng dùng để giao dịch có tên là “gai…”. Được sự giúp đỡ của một chuyên viên về công nghệ thông tin, chúng tôi xác định ra nơi đăng ký cài đặt, điều hành và duy trì trang web này có trụ sở tại một bang thuộc nước Mỹ. Nó có địa chỉ cụ thể và số điện thoại để liên lạc. Đem thông tin này trao đổi với một cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông, chúng tôi chỉ nhận được cái lắc đầu. Về mặt luật pháp, sự khác biệt trong quy định giữa Việt Nam và Mỹ là khó khăn cho công tác phối hợp. Tại Việt Nam, nếu phát hiện được đối tượng xây dựng và điều hành trang web này, đối tượng ấy sẽ bị xử lý theo tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Nhưng luật pháp Mỹ lại không đặt nặng vấn đề này, nên khó để đề nghị sự hợp tác. Tình huống thứ hai được đặt ra; trang web này có thể đặt máy chủ bên Mỹ, nhưng sẽ có những “chân rết” tại Việt Nam. Nếu tóm được những “chân rết” này, việc lây lan của trang web sẽ bị hạn chế. Nhưng làm được điều đó là cả sự kỳ công, đòi hỏi thời gian trinh sát và sự đầu tư lớn về công nghệ thông tin. Trong khi đó, “bộ phận đảm đương nhiệm vụ đấu tranh, xử lý những sai phạm trong “thế giới ảo” này có quá nhiều việc phải giải quyết, mà hiện tượng mại dâm, sex chỉ là rất nhỏ trong khối lượng công việc đồ sộ ấy”, vị cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông cho biết. Tương tự như vậy là những khó khăn được lực lượng công an đưa ra qua việc đấu tranh với hoạt động mại dâm trên mạng Internet. Một người có thể sử dụng nhiều nickname để giao dịch; có đối tượng còn thường xuyên thay đổi số điện thoại. Trong khi đó, những quy định cấm trẻ vị thành niên truy cập Internet, thời gian các cửa hàng net mở cửa… được đưa ra nhưng lại chưa kiểm soát hiệu quả. Một thực tế là các đơn vị quản lý phần mềm và lực lượng công an chưa có được sự phối hợp đồng bộ trong công tác quản lý. Ai “xóa”, ai “quản” hoạt động mại dâm qua mạng Internet? Câu giải đáp chỉ có được khi sự phức tạp này được cơ quan chức năng quan tâm, nhận thức đúng đắn.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=53815&channelid=80