Mai anh đào bung nở rực rỡ nơi núi rừng Langbiang

Những ngày này, trên nhiều cung đường của Đà Lạt và núi rừng Langbiang đã bắt đầu ngập trong sắc hồng ngọt ngào, lãng mạn của hoa Mai anh đào.

Theo những người dân Đà Lạt, Mai anh đào thường nở vào tháng Giêng, thế nhưng, năm nay, do thời tiết đảo lộn nên Mai anh đào cũng ra hoa sớm hơn và đúng vào dịp nghỉ lễ tết dương lịch.

Hầu hết Mai anh đào được trồng ở những nơi công cộng, trên đường nên du khách tới đây có thể ngắm nhìn và thoải mái chụp hình để lưu lại những hình ảnh này.

Cả núi rừng như bừng tỉnh nhờ sắc hồng của hoa Mai anh đào báo hiệu mùa xuân về.

Cả núi rừng như bừng tỉnh nhờ sắc hồng của hoa Mai anh đào báo hiệu mùa xuân về.

Mai anh đào của nước ta có hình dáng giống cây mận, hoa năm cánh như hoa mai nên được gọi là mai anh đào.

Xuân về bên những ngồi nhà của người dân K’ho, Lạc Dương.

Cả rừng Mai anh đào nằm dưới chân núi Langbiang.

Người đồng báo K’ho canh tác bên rừng mai tự nhiên.

Mai anh đào năm nay đặc biệt làm say lòng du khách.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/mai-anh-dao-bung-no-ruc-ro-noi-nui-rung-langbiang-20201231114057023.htm