Mái ấm mùa xuân

Phấn khởi lau những giọt mồ hôi sau chặng đường dài đạp xe đến UBND xã An Cư (Tịnh Biên, An Giang) để dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết, bà Neàng Sa Rương không giấu được nụ cười vui sướng khi chính thức được về với căn nhà mới, để đón mùa xuân Tân Sửu trong sự ấm áp của tình người.

Hội trường UBND xã An Cư trong ngày cuối tháng 12-2020 trở nên rộn ràng, bởi tiếng cười nói của những hộ dân được chính thức bàn giao nhà Đại đoàn kết từ sự hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Với nhiều người, những căn nhà vách tường, mái tole với diện tích sử dụng 32m2 không có gì lớn lao, nhưng đó là niềm mơ ước của 13 hộ nghèo của các xã An Cư, Văn Giáo, An Nông (Tịnh Biên) từ bấy lâu nay và bà Neàng Sa Rương là một trong số đó.

“Nhà nước thương mà cất nhà cho tui ở. Tui cám ơn Nhà nước lắm! Có nhà mới rồi mình hết sợ dột mưa, sợ nắng rọi mà chỉ lo đi làm kiếm sống thôi. Nếu không có sự quan tâm của Nhà nước thì không biết chừng nào tui cất được căn nhà mới như bây giờ” - bà Neàng Sa Rương thật tình. Thật sự, những căn nhà ấy không quá cao sang nhưng đã trở thành mái ấm cho hộ nghèo ở huyện Tịnh Biên trong thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới và cả sau này.

Trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Tịnh Biên

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tịnh Biên Lê Ngọc Thọ cho biết: “Được sự hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, chúng tôi đã sớm triển khai thi công xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo nhằm đảm bảo đạt khối lượng theo kế hoạch và yêu cầu chất lượng. Những căn nhà này ngoài kết cấu vững chắc, còn có thêm nhà vệ sinh và điện, nước sạch để sử dụng. Đây là kết quả từ sự hỗ trợ của phía công ty cũng như sự quan tâm của UBMTTQVN huyện và chính quyền địa phương”.

Để thực hiện 13 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đã hỗ trợ 520 triệu đồng trong tổng kinh phí 860 triệu đồng thực các công trình, phần còn lại do gia đình đối ứng và địa phương hỗ trợ thêm. Nhận được món quà ý nghĩa này, các hộ nghèo đều rất xúc động và cam kết sẽ bảo quản, duy tu thường xuyên để có thể sử dụng căn nhà của mình lâu dài, bền vững với thời gian.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang Võ Trung Dũng chia sẻ: “Chúng tôi rất vui vì hôm nay có thể bàn giao những căn nhà Đại đoàn kết vững chắc, ấm áp cho bà con nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại huyện Tịnh Biên. Công tác hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang cũng chính là thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với đời sống của nhân dân. Vì vậy, chúng tôi mong mỏi bà con xem căn nhà mới là động lực để chí thú làm ăn vươn lên thoát nghèo, đồng thời cần chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và chính sách của địa phương”.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Neàng Sa Rương

Bên cạnh đó, ông Võ Trung Dũng cũng mong mỏi các hộ nghèo hãy quan tâm, tạo điều kiện cho con em học hành đến nơi đến chốn để thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Từ đó, có điều kiện xây dựng những căn nhà to đẹp, vững chắc hơn. Ngoài 13 hộ nghèo tại huyện Tịnh Biên, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang còn hỗ trợ người dân các địa phương khác trong tỉnh có thêm những căn nhà mới ấm áp trước thềm xuân Tân Sửu 2021.

“Sự hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Tịnh Biên là rất đáng trân trọng. Chúng tôi mong rằng công ty sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là hoạt động chăm lo cho hộ nghèo ở Tịnh Biên vui xuân, đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 thêm đầm ấm, vui vẻ!” - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tịnh Biên Lê Ngọc Thọ mong mỏi.

Khi đại diện công ty và chính quyền địa phương đến thăm nhà, bà Neàng Sa Rương không giấu được niềm vui. Bà tất bật mời khách vào tham quan căn nhà mới với nụ cười móm mém đầy phấn khởi. Để rồi, khi những cành mai nở vàng trước ngõ, bà lại cùng đám cháu con vui vầy trong mái ấm của mình mà chào đón một mùa xuân đoàn kết, yêu thương!

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mai-am-mua-xuan-a294246.html