'Mái ấm' cho người nghèo

Xác định giúp người dân an cư để lạc nghiệp, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho các hộ nghèo, đối tượng yếu thế. Từ đó, tiếp thêm động lực cho các hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Triệu Tiến Thọ, xóm Cao Sơn, xã Vũ Chấn (Võ Nhai).

Nhiều năm qua, gia đình anh Triệu Tiến Thọ, sinh năm 1984, người dân tộc Dao, luôn nằm trong danh sách hộ nghèo của xóm Cao Sơn, xã Vũ Chấn (Võ Nhai). 4 thành viên trong gia đình phải sống trong căn nhà dột nát. Mỗi khi trời mưa to, gió lớn, 2 con của anh Thọ lại phải sang nhà người thân để học nhờ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, tháng 7/2022, Hội Chữ thập đỏ huyện Võ Nhai đã đứng ra vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ anh Thọ xây dựng căn nhà mới. Chỉ sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà rộng 54m2 đã được hoàn thành, với tổng trị giá trên 174 triệu đồng. Trong đó, gia đình anh Thọ bỏ ra 50 triệu đồng, còn lại do Hội Chữ thập đỏ huyện trích từ Quỹ Nhân đạo và các nguồn huy động khác. Ngày chuyển vào nhà mới, không giấu nổi niềm vui, anh Thọ rưng rưng: Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến mình sẽ được ở trong một căn nhà khang trang như thế này.

Theo ông Hòa Minh Toàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Võ Nhai: Từ năm 2018 đến năm 2022, Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động, hỗ trợ cho 48 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng. Để nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân đến đúng địa chỉ, đúng người, Hội phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, lập hồ sơ các đối tượng thực sự có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng phương án giúp đỡ.

Còn ở xóm Tân Lập, xã Phú Lạc (Đại Từ), hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1989, dân tộc Tày, được nhiều người thương cảm. Cách đây 5 năm, khi anh Tuấn lập gia đình, bố mẹ đã cho vợ chồng anh một ngôi nhà. Tuy nhiên, do nhà đã cũ, lại là mái tranh, vách đất nên đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể ở được. Dù vậy, do không có tiền sửa chữa, nên mấy năm nay, 3 nhân khẩu trong gia đình anh Tuấn phải dắt díu nhau đi ở nhờ nhà người thân, hàng xóm.

Chị Hoàng Thị Duyên, vợ anh Tuấn, bộc bạch: Chồng tôi phải ở nhà trông con nhỏ mới hơn 4 tuổi và bố mẹ già bị bệnh nặng nên không đi làm được. Còn tôi đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Điềm Thụy, nhưng bản thân tôi cũng bị bệnh khớp, không thể đi làm đều. Mỗi tháng thu nhập trung bình của tôi được khoảng 5 triệu đồng. Đó cũng là nguồn sống duy nhất của cả gia đình nên chuyện sửa chữa hay xây mới nhà "xa vời" quá!

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Tuấn, tháng 10 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ủng hộ gia đình anh 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Hội cũng vận động và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho gia đình anh. Đến nay, căn nhà đang được hoàn thiện.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, hằng năm, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động và kêu gọi hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho trên 200 hộ dân. Trong đó ưu tiên những gia đình chính sách, người tàn tật, hộ có con em đang trong độ tuổi đi học, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số… Tính riêng trong năm 2021, các cấp Hội đã huy động được trên 1,6 tỷ đồng và 9 tháng năm 2022, huy động được hơn 1,3 tỷ đồng để sửa chữa, xây mới nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: Xác định hỗ trợ bền vững cho hộ nghèo, đối tượng yếu thế là một những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ họ về nhà ở. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn hỗ trợ người nghèo về cây trồng, vật nuôi nhằm giúp các gia đình có thêm sinh kế để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202211/mai-am-cho-nguoi-ngheo-0f62613/