Mafia Ý và nguyên liệu làm những đôi giày độc hại tại Trung Quốc

Nhà chức trách Ý cho biết họ phá vỡ một đường dây tái chế nhựa do mafia điều hành đã gửi vật liệu độc hại từ hòn đảo phía Nam Sicily đến Trung Quốc.

Vụ lừa đảo đã được phát hiện trong một cuộc điều tra kéo dài 4 năm, sau khi những đôi giày được sản xuất tại Trung Quốc bằng nhựa bị ô nhiễm được phát hiện bán ở Ý.

Cảnh sát nói rằng 15 người đã bị bắt giữ vì một loạt hành vi phạm tội, bao gồm tống tiền, sở hữu vũ khí bất hợp pháp và buôn bán chất thải. 10 người bị tống vào tù, còn 5 người bị quản thúc tại gia.

15 người bị bắt trong vụ chuyển vật liệu độc hại sang Trung Quốc sản xuất giày. Ảnh: LA SPIA

15 người bị bắt trong vụ chuyển vật liệu độc hại sang Trung Quốc sản xuất giày. Ảnh: LA SPIA

Trong số 15 kẻ bị bắt có thủ lĩnh Claudio Carbonaro.Y từng là nhân chứng của cảnh sát ở giai đoạn một nhưng năm 2013 đã quay lại Sicily và tiếp quản một băng đảng mafia đáng sợ.

Sau đó, y tham gia vào việc buôn bán nhựa độc hại vốn sinh lợi cao.

Cảnh sát Ý cho biết Claudio Carbonaro "chịu trách nhiệm về các tội ác tàn bạo trong những năm 1980-1990, trong đó có hơn 60 vụ giết người".

Các vụ bắt giữ hôm 24-10 đã được thực hiện trong và xung quanh thành phố Ragusa thuộc khu vực Sicily.

Hoài Vy (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/mafia-y-va-nguyen-lieu-lam-nhung-doi-giay-doc-hai-tai-trung-quoc-20191025152546535.htm