Mafia ma túy tự áp đặt giới nghiêm khu ổ chuột

Trong bối cảnh Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và chính quyền bang Rio de Janeiro bị chỉ trích vì phản ứng chậm với dịch bệnh, các băng đảng ma túy trong khu vực - đóng vai trò thống lĩnh các khu ổ chuột - đã tự đưa ra biện pháp chống COVID-19 của riêng mình.

Cảnh báo tất cả mọi người

Cư dân tại khu ổ chuột nổi tiếng City of God ở Rio de Janeiro (Brazil) xác nhận các băng đảng tội phạm đã thiết lập lệnh giới nghiêm ở đây nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. City of God - khu ổ chuột nổi tiếng ở bang Rio de Janeiro, Brazil - xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào 20-3, theo Reuters.

Theo đó, tờ Rio Extra của Brazil đưa tin các băng đảng đã lái xe quanh khu ổ chuột ở Rio de Janeiro để phát đi lời cảnh báo: "Chúng tôi sẽ thực hiện lệnh giới nghiêm bởi vì không một ai nghiêm túc với chuyện này. Bất cứ ai còn đang lang thang, tụ tập trên phố đều sẽ phải chuốc lấy hậu quả. Tốt nhất là hãy nên ở nhà và không làm gì cả. Cảnh báo này đã được gửi tới tất cả mọi người".

Trẻ em chơi giữa đường phố ở khu ổ chuột Cidade de Deus, Rio de Janero, Brazil (ảnh: Reuters)

Trẻ em chơi giữa đường phố ở khu ổ chuột Cidade de Deus, Rio de Janero, Brazil (ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời những người dân địa phương cho biết lệnh giới nghiêm được thực hiện vào buổi tối và còn một số quy định nghiêm khắc khác. Tuy nhiên có thể dễ hiểu mối lo ngại của các băng đảng này khi gần 15 triệu cư dân sống tại những khu ổ chuột ở Brazil đang sắp phải đối mặt với thứ dịch bệnh mà họ gọi là "căn bệnh của người giàu".

Những ca nhiễm COVID đầu tiên ở Brazil đều là người giàu có từ châu Âu trở về, nó đã nhanh chóng tấn công cộng đồng người nghèo, nơi có những khu phố chật chội, đông lao động phổ thông và phúc lợi kém sẽ là điều kiện tuyệt vời để virus nhanh chóng lây lan.

Ở đây, sự hiện diện của chính quyền là rất ít nếu không muốn nói là không bao giờ có. Các băng đảng xã hội đen chính là kẻ cầm quyền ở khu phố này. Chúng tôi thường xuyên có những vụ đụng độ vũ trang với phía cảnh sát.

Y tế nguy cơ sụp đổ 15 ngày

Theo Bộ Y tế Brazil, ít nhất 2.201 người đã bị nhiễm COVID-19 trên khắp cả nước, với 46 trường hợp tử vong. Sự bùng phát của dịch bệnh gây nên mối lo ngại về số phận của gần 15 triệu cư dân đang sống ở các khu ổ chuột. Bang Rio de Janeiro, nơi có khoảng 1/5 dân số sống ở khu ổ chuột, có 305 ca nhiễm bệnh.

Thống đốc Wilson Witzel cảnh báo rằng hệ thống y tế công cộng của tiểu bang có nguy cơ bị sụp đổ trong vòng 15 ngày. “Điều kiện vệ sinh cơ bản là rất tệ. Đôi khi, chúng tôi thậm chí không có nước để rửa tay đúng cách. Chúng tôi rất lo sợ về dịch virus corona”, Cameron Maia - cư dân 27 tuổi của khu ổ chuột City of God - than phiền.

Thamiris Deveza - bác sĩ gia đình làm việc tại khu ổ chuột Alemao của Rio de Janeiro - cho biết trong 2 tuần qua, người dân liên tục phàn nàn về việc thiếu nước sinh hoạt. Điều này khiến họ khó có thể rửa sạch tay và bảo vệ bản thân khỏi sự lây lan của virus. Deveza nói thêm nhiều hiệu thuốc trong khu phố đã hết dung dịch rửa tay diệt khuẩn.

Nhưng khi có sẵn, mặt hàng này được bán với giá rất cao. Ông Marcelo Crivella - thị trưởng thành phố Rio de Janeiro - tuyên bố các quan chức sẽ cung cấp xà phòng miễn phí tại các lối vào khu ổ chuột của thành phố và chuyển người già có vấn đề về sức khỏe đến khách sạn.

Đơn vị vệ sinh đô thị của Rio de Janeiro đã tiến hành khử trùng nhiều khu vực của thành phố, đặc biệt là xung quanh các bệnh viện. Họ là nhóm người có nguy cơ cao và cần được bảo vệ sớm nhất có thể" - Thị trưởng Crivella trả lời phóng viên. Được biết chính quyền đã thuê 400 phòng khách sạn để làm nơi chăm sóc người già trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Bà Maria das Neves, 76 tuổi, hiện đang sống ở khu ổ chuột Alemao.

Tuy nhiên, ông Edmilson Migowski - nhà nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Liên bang Rio - nhận định các khu ổ chuột vẫn có nguy cơ trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. “Ở nơi thiếu nước sinh hoạt, xà phòng và chất tẩy rửa, sẽ rất khó để ngăn chặn sự lây lan của virus”, ông Migowski nói.

Dù đại dịch COVID-19 cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người khắp toàn cầu, khiến chính phủ nhiều nước ở Mỹ Latin đóng cửa biên giới và áp lệnh hạn chế đi lại ở nhiều thành phố, Tổng thống Brazil Bolsonaro vẫn phủ nhận các biện pháp quyết liệt như vậy. Ông chỉ trích các đối thủ chính trị và truyền thông thổi phồng về dịch COVID-19 và gọi đại dịch là “bệnh cúm nhẹ”, theo tờ The Guardian.

Phát biểu trên Đài truyền hình Brazil, Tổng thống Brazil Bolsonaro một lần nữa đánh giá thấp đại dịch COVID-19 và chỉ trích Thống đốc các bang Rio de Janeiro, Sao Paulo vì đã ra lệnh cho người dân ở nhà và áp đặt các biện pháp cách ly. “Người dân sẽ sớm thấy rằng họ đã bị các thống đốc kể trên và phần lớn truyền thông lừa gạt về COVID-19”, Tổng thống Bolsonaro nói.

Trường Vân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/the-gioi-ma-tuy/brazil-mafia-ma-tuy-tu-ap-dat-gioi-nghiem-khu-o-chuot-588641/