Madam Pang bênh vực U23 Thái Lan nhưng vẫn xin lỗi người hâm mộ

Nữ trưởng đoàn các đội tuyển bóng đá Thái Lan, Madam Pang đã lên tiếng bênh vực đội U23 nước này sau thất bại tại giải vô địch U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, bà cũng xin lỗi người hâm mộ và hứa hẹn sẽ giúp các đội tuyển 'Voi chiến' trở lại mạnh mẽ.

Madam Pang động viên các cầu thủ U23 Thái Lan sau thất bại tại giải U23 châu Á 2022

Madam Pang động viên các cầu thủ U23 Thái Lan sau thất bại tại giải U23 châu Á 2022

U23 Thái Lan đã bị loại ngay từ vòng bảng giải vô địch U23 châu Á 2022 sau thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc. Cho dù nắm giữ lợi thế trước loạt trận cuối cùng, nhưng “Voi chiến trẻ” không thể làm gì khác trước nhà đương kim vô địch.

Thất bại này của U23 Thái Lan trở nên cay đắng hơn khi U23 Việt Nam dễ dàng vượt qua U23 Malaysia để cùng U23 Hàn Quốc lọt vào tứ kết. Nhiều người hâm mộ ở xứ sở chùa vàng đã lên tiếng kêu gọi liên đoàn bóng đá nước này sa thải HLV Worrawoot Srimaka.

Trong bối cảnh đó, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam (hay Madam Pang) đã lên tiếng bênh vực HLV Worrawoot Srimaka và các cầu thủ. Bà đồng thời xin lỗi người hâm mộ Thái Lan.

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, Madam Pang nói: “Tôi thừa nhận rằng tôi rất tiếc, nhưng tôi không có gì hối tiếc về thất bại này. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ trẻ đã đại diện cho Thái Lan và chơi với hơn 100% sức lực suốt giải đấu. Mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc di chuyển, nhưng tất cả các bạn đã thể hiện được tinh thần chiến đấu của mình”.

Ban huấn luyện U23 Thái Lan có nguy cơ bị sa thải sau khi về nước.

“Ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, bất chấp điều kiện hạn chế, các cầu thủ U23 Thái Lan đã thi đấu lăn xả và tôi tin tưởng mọi người đều cảm nhận được điều đó. Tôi hiểu người hâm mộ thất vọng vì kết quả này, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Giải đấu này là trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển bản thân và tạo thành đội bóng xuất sắc hơn”.

“Tôi cũng chấp nhận đây là bài học quý giá để xây dựng đội tuyển Thái Lan ngày càng tốt hơn. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến tất cả người hâm mộ Thái Lan. Một lần nữa xin lỗi vì đã khiến các bạn thất vọng. Tuy nhiên, với tư cách người quản lý đội bóng, tôi tin rằng các cầu thủ trẻ Thái Lan đang phát triển đúng hướng”.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/madam-pang-benh-vuc-u23-thai-lan-nhung-van-xin-loi-nguoi-ham-mo-post1444953.tpo