Mách mẹ cách trị 6 bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ chỉ bằng 1 củ hành tây

Không chỉ là nguyên liệu để chế biến các món ăn, hành tây còn là loại củ giúp mẹ chữa được rất nhiều căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ.

Ho, nôn trớ, sốt, đau bụng... tất cả sẽ được giải quyết với củ hành tây. Để tìm hiểu cụ thể hơn, bạn hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Hành tây có thể trị dứt điểm nhiều căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ - Ảnh: Internet

1. Hành tây trị ho cho trẻ

Hành tây có tính nóng và kháng khuẩn rất cao, đồng thời còn có tác dụng trị ho cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, loại củ này rất lành tính nên cực kỳ thích hợp để các mẹ dùng để trị ho cho bé.

Cách chữa ho cho bé bằng củ hành tây rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách thực hiện khá đơn giản, lấy củ hành tây lột sạch lớp vỏ bên ngoài rồi rửa sạch. Sau đó, thái lát mỏng và hấp cách thủy cùng với mật ong hoặc đường phèn. Sau đó, mẹ đã có món siro trị ho cho bé hiệu quả và an toàn.

Lưu ý, mẹ nên cho bé ăn khi siro còn ấm để đạt hiệu quả tốt nhất. Nhớ cho bé uống thường xuyên thì tình trạng ho, sổ mũi mới nhanh khỏi.

2. Hành tây giúp bé giảm nôn trớ

Nôn trớ là hiện tượng không thể tránh khỏi ở trẻ nhỏ, có thể vừa ăn xong bé đã trớ hết sạch. Vì vậy, mẹ cần có các phương pháp kịp thời để bé ít nôn trớ và ăn ngon miệng hơn.

Cách chữa triệu chứng này cho bé rất đơn giản, lấy 1 củ hành tây lột sạch vỏ và rửa sạch. Sau đó, thái mỏng rồi đổ vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn mịn. Tiếp đến, lọc lấy phần nước đem đi hấp cách thủy ở nhiệt độ vừa phải.

Sau đó, để nguội và mỗi lần cho bé uống khoảng 1 thìa cà phê hành tây cùng 2 thìa cà phê dầu bạc hà. Thực hiện thường xuyên 2 – 3 lần mỗi ngày là bé sẽ không còn tình trạng nôn trớ nữa.

3. Hành tây giúp bé hạ sốt

Thời tiết thay đổi khiến bé rất dễ bị sốt. Khi đó, mẹ chỉ cần trộn dầu dừa và hành tây thái mỏng để mát xa dưới lòng bàn chân cho trẻ.

Mát xa bằng hành tây giúp bé hạ sốt hiệu quả - Ảnh: Internet

Mát xa đều trong khoảng 20 phút để các hoạt chất kháng viêm, chống khuẩn trong hành tây đi vào cơ thể giúp bé nhanh chóng hạ nhiệt và khỏe trở lại.

4. Hành tây giúp bé hết nghẹn

Với tính nóng và hoạt chất cay ấm của mình, hành tây có tác dụng cực kỳ tốt trong việc thúc đẩy tuần hoàn máu. Nếu bé nhà bạn không may bị nghẹn, mẹ có thể sở lý nhanh bằng một chút hành tây.

Mẹ chỉ cần trộn đều hành tây băm nhuyễn với dầu dừa rồi bọc một lớp khăn mỏng vào. Sau đó, lấy khăn mỏng áp lên ngực của bé. Hành tây sẽ giúp làm ấm ngực khiến con hết nghẹn tức thì. Mẹ nhớ lưu ý và thực hiện nhanh gọn để bé không phải khó chịu.

5. Chữa đau bụng bằng hành tây

Nếu bé bị đau bụng, mẹ chỉ cần dùng củ hành tây để chữa trị mà không cần đến thuốc kháng sinh độc hại.

Củ hành tây giúp bé giảm đau bụng hiệu quả - Ảnh: Internet

Mẹ lấy hành tây sau khi lột vỏ đem đi thái lát và hấp cách thủy vớt ít nước lọc. Sau đó, cho bé uống 1 thìa c cà phê nước cốt hành tây. Chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ là triệu chứng đau bụng của bé sẽ giảm hẳn.

6. Hành tây giúp chữa ngạt mũi

Hành tây có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm giúp thanh lọc không khí, tiêu diệt vi khuẩn, virus cực kỳ tốt. Vậy nên, để làm sạch không khí và chữa tình trạng nghẹn mũi của bé, mẹ chỉ cần đặt vài lát hành tây vào cái bát, đặt ở góc phòng là có thể bảo vệ không khí cho con hít thở. Đồng thời, cách làm này còn giúp bé không bị ngạt mũi khi thời tiết thay đổi.

Mẹ nhớ ứng dụng các cách dùng hành tây đơn giản trên để bảo vệ bé yêu luôn khỏe mạnh.

Trần Yến (T.H)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/mach-me-cach-tri-6-benh-thuong-gap-o-tre-nho-chi-bang-1-cu-hanh-tay-c21a286552.html