Mách mẹ cách chọn đèn ngủ đẻ bé ngủ một mạch đến sáng, ngừng quấy khóc giữa đêm

Một chiếc đèn ngủ xinh xắn có ánh sáng dịu nhẹ sẽ như lời chúc ngủ ngon hàng ngày của mẹ dành cho bé và đồng thời giúp bé ngủ ngon hơn.

Đèn ngủ cho bé yêu tạo cho bé cảm giác an toàn khi ngủ, đồng thời giúp bố mẹ chăm sóc trẻ dễ dàng hơn. Khi trẻ thức dậy giữa đêm khuya trong căn phòng có ánh sáng nhẹ, trẻ sẽ cảm thấy an toàn hơn. Khi căn phòng riêng của bé có một chiếc đèn ngủ ưng ý, bé sẽ tự tin hơn khi bắt đầu ngủ riêng.

Tuy nhiên các mẹ cũng cần lưu ý một số điều sau để có thể chọn được chiếc đèn ngủ đẹp và ưng ý nhất cho bé.

Màu sắc

Các mẫu thiết kế đèn ngủ trẻ em ngày càng được chú trọng về màu sắc. Màu sắc phù hợp với tính cách của trẻ sẽ làm các bé cảm thấy thoải mái và dễ ngủ hơn.

Đồng thời bạn cũng cần cân nhắc thêm để chọn màu sắc phù hợp với màu sơn tường và sự bày trí trong phòng ngủ của bé.

Ánh sáng

Ánh sáng đèn trong phòng ngủ trẻ em cần dịu nhẹ, vừa phải để bé có giấc ngủ ngon lành.
Hơn nữa bố mẹ nên chọn đèn ngủ có màu vàng với ánh sáng dịu nhẹ vừa phải vừa giúp bé cảm thấy thoải mái khi ngủ, vừa không ảnh hưởng đến thị lực của trẻ sau này.

Những màu sắc như trắng, hoặc màu đậm quá như đỏ, xanh sẽ khiến bé ngủ không sâu giấc và ảnh hưởng không tốt đến mắt của trẻ.

Chất liệu

Đèn ngủ ngày nay rất đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã và giá thành tuy nhiên các mẹ nên chọn những mẫu đèn ngủ an toàn.

Tốt nhất, khi thiết kế trang trí đèn ngủ, không nên để phích cắm gần chăn chiếu, đệm gối vì dễ dẫn đến cháy nổ. Nên để xa tầm tay của trẻ và không cho phép trẻ tự ý bật, tắt đèn và luôn nhắc nhở bé phải nhờ đến người lớn rút – cắm ổ dây điện khi cần.

Kiểu dáng

Kiểu dáng của đèn ngủ trẻ em rất đa dạng từ mẫu đèn có chụp cho đến hình ảnh con vật ngộ nghĩnh để phù hợp với sở thích và cá tính của bé.

Tuy nhiên bố mẹ nên lựa chọn những loại có thiết kế đơn giản, sử dụng pin hoặc để chế độ hẹn giờ để bé không chạm tay vào các thiết bị điện.

Mạt Nhiên T/h

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/mach-me-cach-chon-den-ngu-dep-va-mang-lai-giac-ngu-ngon-cho-be-521179.htm