Mách mẹ bí kíp luyện cho trẻ xúc thìa khi ăn dặm

Từ khoảng 9 tháng tuổi trở đi, trong quá trình ăn dặm mẹ đã có thể dạy bé cách cầm thìa để xúc thức ăn.

Đối với trẻ từ tám đến chín tháng tuổi, khả năng sử dụng tay cũng sẽ được cải thiện. Đây cũng là giai đoạn thích hợp có thể luyện cho trẻ xúc thìa khi ăn. Đầu tiên, trong bữa ăn, bạn có thể cho bé cầm một chiếc thìa và để bé chơi trong tay. Thời gian tiếp theo mẹ hãy cho bé cầm thìa cùng một bát nhỏ đồ ăn để bên cạnh. Dần dần bé sẽ bắt chước hành động xúc đồ ăn của người lớn để đưa thức ăn vào miệng.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, đừng mong đợi quá nhiều từ bé vì đây là một kỹ năng khá khó và không phải bé nào cũng có thể làm được ngay. Trong quá trình này, mẹ phải có đủ kiên nhẫn và không lấy thìa ra khỏi tay vì bé sử dụng thìa không đúng cách. Chỉ bằng cách lặp lại quá trình huấn luyện này của bé, bé có thể thành thạo xúc thức ăn một cách thành thạo.

Mẹ nên lưu ý cho trẻ tập xúc khi trẻ đã ăn được một lượng ăn tương đối thay vì cho trẻ tập lúc đói. Bởi khi đó trẻ đang rất muốn ăn nhưng lại chưa thể tự xúc được ngay có thể sinh ra cáu gắt, ném thìa và không kiên nhẫn học xúc thức ăn nữa.

Moon/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-me/mach-me-bi-kip-luyen-cho-tre-xuc-thia-khi-an-dam-20200313131246385.htm