Mách chị em 3 bí kíp giúp chỗ hói mọc tóc cực nhanh chỉ với những nguyên liệu tự nhiên bếp nào cũng có

Những nguyên liệu này chị em hằng ngày nhìn thấy bởi nhà bếp nào của người Việt chẳng có vậy nhưng nhiều người lại không hề biết đến những công dụng thần thánh của chúng.

Chắc hẳn rất rất nhiều chị em gặp phải tình trạng tóc rụng nhiều dẫn đến việc bị "hói", tóc lưa thưa nhìn rất thiếu thẩm mỹ. Đây là nỗi lo sự tự ti không chỉ của phái đẹp thôi đâu mà còn của cả cánh mày râu nữa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thay vì sử dụng những loại hóa mỹ phẩm, hay các loại thực phẩm chức năng vừa đắt tiền vừa không biết có hợp cơ địa từng người không, hay quan trọng là không nắm chắc được chất lượng, nguồn gốc xuất sứ thì ngày nay nhiều người tìm đến các phương pháp kích mọc tóc dân gian vừa an toàn lại hiệu quả.

1.Gừng

Ảnh minh họa.

Trong gừng có chưázingiberol, zingiberene, citral, chavicol, nonanal, borneol– những dưỡng chất có lợi cho mái tóc với tác dụng giúp ngăn ngừa gàu, trị rụng tóc, tái tạo tế bào da đầu. Bên cạnh đó gừng còn chứa tinh dầu giúp kích thích sự phát triển của các nang tóc, giúp tóc mọc dày và dài hơn chỉ trong thời gian ngắn. Khi được dùng như một loạitinh dầu dưỡng tóc, gừng sẽ kích thích tóc mọc nhanh và dày hơn.

Bạn có thể sử dụng nước cốt gừng tươi trực tiếp lên vùng da đầu đang bị hói hoặc trộn với 1 số dầu nền như: dầu dừa, dầu organ rồi thoa vào phần chân tóc, đội mũ tóc kín trong 30 phút rồi gội sạch.

2. Hành tây

Chắc hẳn đọc đến đây nhiều chị em sẽ nhăn mặt và nghi ngờ đúng không? Chắc chị em nghĩ hành tây chỉ là thực phẩm thôi, lại còn có mùi khó chịu nữa thì làm sao mà bôi lên đầu giúp kích mọc tóc được?

Tuy nhiên, bạn sẽ phải bất ngờ vì những công dụng của hành tây sống trong việc giúp kích mọc tóc đó. Hành tây chứa những chất như lưu huỳnh, kali, vitamin E, giúp cải thiện các mức enzyme chống oxy hóa, phân hủy hydrogen peroxide, thúc đẩy chu kỳ tăng trưởng của tóc vô cùng thần tóc. Không dừng lại ở đó hành tây còn giúp tóc chắc khỏe hơn, đen hơn và tăng lưu thông máu ở da đầu.

Cả hành tây và gừng còn được sử dụng để kích thích mọc lông mày nữa đấy, các chị em đã biết chưa?

Bạn chỉ cần ép hành tây lấy nước cốt sau đó lấy bông y tế hoặc bông tẩy trang thấm rồi chấm nhẹ lên phần da đầu đang bị thiếu tóc rồi sau đó gội đầu như bình thường. Hoặc nếu bạn thực sự ghét mùi hành tây, thì bạn có thể trộn nước ép hành tây với dầu dừa hoặc dầu oliu để ủ tóc, vừa đỡ mùi lại giúp tóc suôn mượt.

3. Vỏ bưởi, chanh, sả

Cuối cùng, chắc hẳn các chị em đều biết đến thứ nước gội đầu thần thánh này rồi. Loại nước nấu từ vỏ bưởi, chanh, sả đã quá nổi tiếng và quen thuộc trong việc giúp kích mọc tóc, trị gàu và giúp tóc chắc khỏe hơn.

Tinh dầu trong vỏ bưởi chiếm đến0,80 – 0,84% và với những thành phần chính là: limonen, a- pinen, linalol, geraniol, citral,… mang tác dụngvô cùng tốt cho mái tóc của chúng ta chính là: chống rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh, trị hói đầu, dưỡng tóc tóc bóng mượt, kháng khuẩn, trị gàu.

Cách nấu nước vỏ bưởi cùng chanh sả cho tóc cực kỳ dễ, chỉ tốn 15 phút nhưng lại mang công dụng vô cùng thần thánhmà đã được rất nhiều chị emkiểm nghiệm và yêu thích.

Theo Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/mach-chi-em-3-bi-kip-giup-cho-hoi-moc-toc-cuc-nhanh-chi-voi-nhung-nguyen-lieu-tu-nhien-bep-nao-cung-co/20210327052331184