Bất chấp vụ Huawei, TQ nói vẫn đối thoại thương mại với Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông sẽ sang Trung Quốc trong tương lai gần để tiếp tục đàm phán.

Tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung dù đã kéo dài hơn một năm nhưng vẫn còn rất nhiều trắc trở. Căng thẳng mới nhất quanh vụ Mỹ liệt tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc vào danh sách đen thương mại càng làm giới quan sát bi quan về khả năng hai bên tiếp tục quá trình đàm phán.

Tuy nhiên trao đổi với kênh Fox News Channel ngày 21-5, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đối thoại thương mại với Mỹ.

“Trung Quốc vẫn sẵn sàng tiếp tục đối thoại với các đồng nghiệp của chúng tôi nhằm đạt được một kết luận cuối cùng. Cửa chúng tôi vẫn mở”, ông Thôi nói với Fox News Channel.

Cờ Mỹ được treo kế bên quốc huy Trung Quốc bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh trong lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump sang thăm Trung Quốc năm 2017. Ảnh: AP

Cờ Mỹ được treo kế bên quốc huy Trung Quốc bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh trong lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump sang thăm Trung Quốc năm 2017. Ảnh: AP

Căng thẳng thương mại hai bên gia tăng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát pháo cuộc chiến thuế quan hồi tháng 6-2018, áp mức thuế 25% lên 50 tỉ USD hàng Trung Quốc nhập khẩu nhằm giảm thiếu hụt thương mại.

Sau bước đi này của Mỹ, hai bên bắt đầu bước vào cuộc chiến trả đũa thuế quan lẫn nhau. Trung Quốc cũng áp mức thuế 25% lên 50 tỉ USD hàng nhập khẩu của Mỹ. Đáp trả lại, Mỹ áp mức thuế 10% lên 200 tỉ USD hàng Trung Quốc. Trung Quốc cũng không chịu thua, áp mức thuế 10% lên 60 tỉ USD hàng Mỹ.

Hàng loạt vòng đàm phán giữa Trung Quốc và Mỹ sau đó đều chưa mang lại kết quả.

Không hài lòng với “tiến trình chậm chạp” của cuộc đàm phán, tuần trước, ông Trump quyết định tăng mức thuế 10% đã áp lên 200 tỉ USD hàng Trung Quốc lên 25%. Trước bước đi này, Trung Quốc ngày 21-5 tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách sẽ tăng thuế áp lên khoảng 60 tỉ USD hàng Mỹ từ tháng 6.

Dù thế ông Trump vẫn nói đàm phán thương mại với Trung Quốc chưa sụp đổ. Tuần rồi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông sẽ sang Trung Quốc trong tương lai gần để tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên Bộ Thương mại Trung Quốc nói không có thông tin gì về kế hoạch sang Trung Quốc của Mỹ.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/bat-chap-vu-huawei-tq-noi-van-doi-thoai-thuong-mai-voi-my-835260.html