Mặc Trung Quốc cảnh cáo 'đừng đùa với lửa', Mỹ chuẩn bị cử phái đoàn không chính thức đến Đài Loan

Ngày 13/4, Nhà Trắng cho biết, cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Dodd cùng các cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage và James Steinberg đã đến Đài Loan cùng ngày theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden.

Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Dodd (ảnh) cùng các cựu Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ đã sang Đài Loan theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden, bất chấp cảnh báo từ Trung Quốc. (Nguồn: Bloomberg)

Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Dodd (ảnh) cùng các cựu Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ đã sang Đài Loan theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden, bất chấp cảnh báo từ Trung Quốc. (Nguồn: Bloomberg)

Nhà Trắng cho rằng, động thái nói trên được coi như một tín hiệu thể hiện cam kết của Mỹ đối với Đài Loan, đồng thời gọi đây là phái đoàn "không chính thức" của Mỹ tới Đài Loan.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Đài Loan đánh dấu 42 năm thiết lập Đạo luật Quan hệ Đài Loan (TRA), một đạo luật mà ông Biden ủng hộ từ khi còn là Thượng nghị sĩ.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho hay, phái đoàn sẽ gặp các quan chức Đài Loan và tiếp nối "truyền thống lưỡng đảng của các chính quyền Mỹ trong việc cử các phái đoàn cấp cao không chính thức tới Đài Loan".

Trước đó, hôm 9/4, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ ban hành hướng dẫn mới cho phép các quan chức Mỹ gặp gỡ các đại điện của Đài Loan một cách tự do hơn, "phù hợp với các mối quan hệ không chính thức của Mỹ".

Trước động thái này, hôm 13/4, Trung Quốc đã hối thúc Mỹ không đùa với lửa về vấn đề Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh, phản đối mạnh mẽ mọi hình thức liên lạc chính thức giữa Mỹ và Đài Loan.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mac-trung-quoc-canh-cao-dung-dua-voi-lua-my-chuan-bi-cu-phai-doan-khong-chinh-thuc-den-dai-loan-142201.html