Mạc Trung Kiên khó chịu ra mặt khi bị 'Thánh nữ Bolero' Jang Mi nắm tay

Mạc Trung Kiên gây bất ngờ cho khán giả khi có phản ứng kỳ lạ lúc được Jang Mi tán tỉnh.

Jang Mi vừa công bố thông tin sẽ trở lại trong dự án âm nhạc mới mang tên Yêu là phải liều. Đây là một sáng tác được chính Jang Mi chắp bút, dựa trên những cảm xúc thật khi được chứng kiến những mối tình ngọt ngào xung quanh mình, cũng như trải nghiệm từ chính cảm giác "đi crush" người ta thời gian trước đây.

Trong teaser MV được phát hành kèm theo, Jang Mi xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu. Không ngoài dự đoán, Jang Mi đóng vai cô nàng xinh đẹp dùng đủ chiêu thả thính Mạc Trung Kiên. Không biết cô nàng đã làm gì mà trong khoảnh khắc nắm tay, kéo Mạc Trung Kiên bỏ chạy ngay sau đó, gương mặt anh chàng thoáng lên chút nhăn nhó, e ngại.

Chẳng biết Mạc Trung Kiên khó chịu với Jang Mi thật hay "tình trong như đã mặt ngoài còn e", chỉ biết ở nửa sau của teaser là khung cảnh hẹn hò đầy màu hồng ngọt ngào giữa nàng siêu sao xinh đẹp và chàng "crush" của mình. Thậm chí, cả hai còn bước vào lễ đường và chuẩn bị trao nhau nụ hôn tình tứ.

Jang Mi.

Jang Mi.

"Trước khi quay MV, Jang Mi cũng tìm hiểu một số bạn nam sao cho phù hợp với vai diễn trong MV nhất. Khi đó, Jang Mi chỉ xem hình Trung Kiên chứ chưa gặp bạn ấy bên ngoài. Ấn tượng ban đầu của Mi về Trung Kiên là một anh đẹp trai, cao ráo nên Mi nghĩ sẽ phù hợp với MV. May mà khi liên hệ với quản lý của Kiên, lịch trình hai đứa phù hợp nên cuối cùng bạn ấy đã nhận lời đóng" - Jang Mi cho hay.

"Các cô gái đang theo đuổi tình cảm của mình à, hãy cứ mạnh mẽ, tự tin thể hiện tình cảm của mình cho đối phương thấy, và đến một thời điểm thích hợp thì hãy cứ tỏ tình thử đi nào. Cọc đi tìm trâu cũng không sao cả, vì khi được nói hết với lòng mình, chính bạn đã cảm thấy thoải mái hơn và sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã bỏ lỡ một cơ hội có thể thành đôi với người thương".

Jang Mi và Mạc Trung Kiên.

Jang Mi tên thật là Bùi Bảo Trang (sinh năm 1996), cô nổi tiếng một cách tình cờ, nhờ video clip hát trên xe bus được lan truyền trên mạng xã hội và sau đó nhanh chóng trở thành hiện tượng. Khi chính thức bước chân vào làng nhạc, Jang Mi dũng cảm lựa chọn dòng nhạc Bolero mình hằng yêu thích dù độ tuổi được đánh giá là khá trẻ so với dòng nhạc này.

Tuy nhiên, số tuổi không phải là điều cản trở Jang Mi bước đến sự khẳng định từ đông đảo khán giả yêu Bolero. Cô được người hâm mộ ưu ái gọi bằng tên "Thánh nữ Bolero", đủ để chứng minh được sự công nhận từ phía những người yêu thích dòng nhạc này.

Su

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mac-trung-kien-kho-chiu-ra-mat-khi-bi-thanh-nu-bolero-jang-mi-nam-tay-22202068152334318.htm