Mắc sai lầm đáng trách, De Gea vẫn tự tin vào trận đấu tới

Mặc dù mắc phải sai lầm đáng trách trong trận đầu tiên ra quân tại World Cup 2018 gặp Bồ Đào Nha, nhưng thủ thành của Tây Ban Nha David de Gea vẫn mạnh miệng tuyên bố vẫn giữ được bình tĩnh sau kết quả hòa 3-3.

Trong trận đấu đêm qua tại Sochi, De Gea đã 3 lần vào lưới nhặt bóng, trong đó đáng trách nhất là bàn thua thứ hai diễn ra vào cuối hiệp 1. Từ cú sút không lấy gì làm hiểm hóc của Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha, thủ thành 27 tuổi mắc sai lầm khi cúi xuống bắt bóng một cách hời hợt, để bóng trôi qua tay và lăn vào lưới.

Phát biểu sau trận đấu, De Gea cho biết anh vẫn nhận được sự ủng hộ, động viên của đồng đội và HLV sau trận đấu.

“HLV (Fernando Hierro) và các đồng đội vẫn ở bên tôi, giúp tôi có được sự bình tĩnh”, thủ thành đang khoác áo CLB Manchester United nói.

Tình huống De Gea mắc sai lầm giúp Ronaldo nâng tỷ số lên 2-1.

Tình huống De Gea mắc sai lầm giúp Ronaldo nâng tỷ số lên 2-1.

“Đó là một sai lầm, một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ tích cực tập luyện để mọi thứ được trở nên hoàn hảo trong trận đấu quan trọng gặp Iran, bởi vì chúng tôi có khát khao dành chiến thắng”.

Trong khi đó, tân HLV đội tuyển Tây Ban Nha Fernando Hierro khẳng định ông không mảy may nghi ngờ về trình độ của De Gea bất chấp sai lầm trong trận đấu đã khiến Tây Ban Nha mất đi 2 điểm quý giá.

Sau trận hòa với Bồ Đào Nha, cục diện bảng B đang chứng kiến đội bóng "lót đường" Iran dẫn đầu với 3 điểm. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ gặp Iran vào 1h ngày 21/6 tới, trong khi Bồ Đào Nha sẽ gặp Ma Rốc vào 19h ngày 20/6.

PV

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mac-sai-lam-dang-trach-de-gea-van-tu-tin-vao-tran-dau-toi-post265626.info