Mặc quần áo cộc không được dự thi THPT quốc gia 2019

Làm thủ tục dự thi chiều 24/6 tại điểm thi trường THPT Việt Đức có khá nhiều thí sinh mặc quần short. Tuy nhiên, trong các buổi thi chính thức, nếu các thí sinh tiếp tục mặc quần áo ngắn sẽ không được phép dự thi.

Chiều nay, 24/6 hơn 74.000 thí sinh ở Hà Nội đã làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019. Tại điểm thi trường THPT Việt Đức, thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hà phải đi xe lăn và nhờ bố mình đưa tới để hoàn thành thủ tục dự thi.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường THPT Việt Đức, phần lớn các thí sinh có mặt từ sớm, kiểm tra lại những giấy tờ cần thiết trong buổi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019.

Các thí sinh kiểm tra lại số báo danh, họ tên và các thông tin của bản thân được dán ở bảng tin thuộc điểm thi trường THPT Việt Đức. Thời tiết Hà Nội trong buổi làm thủ tục dự thi đã mát hơn rất nhiều so với những ngày trước đó, góp phần tạo tâm lý thuận lợi cho thí sinh trước khi bước vào cuộc đua gắt gao trong kì thi THPT quốc gia 2019.

Tại điểm thi trường THPT Việt Đức, thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hà (cựu học sinh trường Thực nghiệm) phải đi bằng xe lăn và nhờ bố đưa tới để làm thủ tục dự thi.

Theo chú Nguyễn Minh Phong – bố của Thúy Hà cho biết, em bị cánh cửa ô tô đập vào chân nên bị thương khá nặng ở bàn chân, không thể di chuyển bằng nạng mà bắt buộc phải ngồi xe lăn.

“Tôi chỉ lo cho sức khỏe của cháu thôi chứ kết quả thi nếu làm được bài thì càng tốt. Một tuần nay đi đâu Hà cũng phải có người đi cùng, di chuyển khó khăn cộng thêm vết rách ở chân nữa nên tôi cũng rất lo sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khi thi của cháu”, bố thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hà tâm sự.

Kì thi THPT quốc gia 2019, Thúy Hà xét tuyển nguyện vọng vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân với tổ hợp môn xét tuyển là Toán, Vật lí, Hóa học.

Đúng 14h, các giám thị bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi để làm thủ tục dự thi. Giám thị đối chiếu ảnh thẻ, thông tin của thí sinh trên hồ sơ với chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và giấy báo dự thi của thí sinh.

Trong buổi chiều nay, thí sinh làm thủ tục dự thi bao gồm xác nhận đã lấy thẻ dự thi THPT quốc gia 2019 và nghe phổ biến quy chế thi THPT quốc gia 2019.

Thí sinh kiểm tra lại các thông tin trên thẻ dự thi THPT quốc gia 2019.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, tại điểm thi trường THPT Việt Đức có khá nhiều thí sinh mặc quần short. Tuy nhiên, trong các buổi thi chính thức, nếu các thí sinh tiếp tục mặc quần áo ngắn sẽ không được phép dự thi.

Sáng mai, 25/6 các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên trong kì thi THPT quốc gia 2019 với môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài của thí sinh là 120 phút.

Huyền Trần

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/mac-quan-ao-coc-khong-duoc-du-thi-thpt-quoc-gia-2019-80754.html