Mặc ồn ào với Trấn Thành, Đức Thịnh ôm hoa đến viện đón vợ mới sinh

Đạo diễn phim 'Trạng Quỳnh' ôm bó hoa hướng dương tươi tắn đón vợ và con trai xuất viện về nhà.

 Vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh và Thanh Thúy.

Vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh và Thanh Thúy.

Ngày 12.2, sau 4 ngày sinh con, diễn viên Thanh Thúy chính thức xuất viện về nhà. Đạo diễn Đức Thịnh đã mang bó hoa hướng dương rực rỡ đến bệnh viện để đón vợ và con trai thứ 2 có biệt danh là cu Tết.

Cu Tết có tên thật là Đỗ Thiên Phú, bé được đặt biệt danh dựa trên kỷ niệm dịp bé chào đời đầu năm Kỷ Hợi.

Vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh - Thanh Thúy hạnh phúc bên con trai thứ 2 vừa sinh.

Đúng ngày mùng 3 Tết, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ tin vui về việc đón quý tử thứ hai. Vợ của anh - diễn viên Thanh Thúy sinh hạ con trai nặng hơn 4kg, sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định.

Thanh Thúy hạnh phúc ôm con trai thứ 2 vào lòng.

Mới đây, đạo diễn Đức Thịnh vướng phải ồn ào với nam diễn viên Trấn Thành, liên quan tới bộ phim "Trạng Quỳnh". Theo Thanh Thúy, vì không muốn vợ lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe sau khi sinh, Đức Thịnh đã không cho cô biết về câu chuyện. Đến khi được dùng điện thoại, nữ diễn viên mới biết những ồn ào trên.

Diễn viên Thanh Thúy và Đức Thịnh luôn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi tình cảm vợ chồng bền chặt.

Sự việc xuất phát khi Trấn Thành đăng tải một dòng chia sẻ nghi ngờ phim "Cua lại vợ bầu" của mình bị người khác chơi xấu, khiến điểm đánh giá của phim bị hạ thấp trên trang phê bình. Lập tức, dư luận đã chĩa nghi ngờ sang ê-kíp phim Trạng Quỳnh, vì đây là "đối thủ" trực tiếp của "Cua lại vợ bầu".

Đức Thịnh rạng ngời bên con trai thứ 2.

Đức Thịnh - Thanh Thúy kết hôn năm 2008. Con trai đầu lòng là Thiên Phúc, tên thân mật là Phê - năm nay được 10 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng nhau gắn bó trong cả sự nghiệp và cuộc sống suốt hơn một thập kỷ qua khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Trong thời gian vợ mang bầu cũng như giây phút vượt cạn, đạo diễn Đức Thịnh luôn quan tâm và chăm sóc vợ.

H.N

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/mac-on-ao-voi-tran-thanh-duc-thinh-om-hoa-den-vien-don-vo-moi-sinh-656971.ldo