Mắc não úng thủy, đầu bé gái phình to, đường kính hơn 70 cm

Ra đời với chứng não úng thủy, đầu bé Maryam có đường kính lên đến 72 cm do dịch não tích tụ trong hộp sọ có thể lấy mạng bé bất cứ lúc nào.

Ngoài não úng thủy, Maryam còn mắc chứng loạn thần kinh - một khiếm khuyết hiếm hoi khi bộ não lớn bất thường. Cô bé không thể quay đầu nếu không được trợ giúp vì kích thước quá khủng của nó.

Tuy nhiên, hiện tại, sau nỗ lực phi thường khi cha mẹ em quyết định di chuyển 1.175km từ quê nhà Tajikistan đến thành phố Gurgaon, Ấn Độ để chữa trị cho em, kích thước đầu của Maryam đã giảm xuống còn 65cm. Các bác sĩ phẫu thuật ở vùng ngoại ô New Delhi tiết lộ, họ không thể rút thêm chất lỏng ra khỏi đầu cô bé nữa vì xương sọ của bé đã hợp nhất.

Bé Maryam với đầu quá khổ vì não úng thủy.

Ban đầu, Viện Nghiên cứu Memorial Fortis tại thành phố Gurgaon đã từ chối lời đề nghị phẫu thuật cho Maryam vì có nguy cơ cao. Tuy nhiên, sau đó, họ đã chấp nhận lời cầu cứu từ cha mẹ cô bé.

Maryam đã phải trải qua 8 ca phẫu thuật 4 giờ để rút 500ml dịch não mỗi ngày. Có thời điểm, dường như các bác sĩ đã mất đi Maryam nhưng sau đó, cô đã chiến đấu kiên cường và tỉnh lại sau ca phẫu thuật đầy mệt mỏi.

Được biết, cha mẹ của Maryam quyết định đến Ấn Độ sau khi họ nghe nói về một bé gái mắc căn bệnh tương tự tên Roona Begum ở một ngôi làng hẻo lánh trong nước. Tuy nhiên, Roona đã qua đời chỉ vài ngày trước ca phẫu thuật thu nhỏ đầu cô bé từ 94cm về kích thước bình thường.

Sau 8 ca phẫu thuật, đầu của Maryam đã giảm từ 72cm xuống 65cm.

Giải thích về sự nguy hiểm của ca phẫu thuật thu nhỏ đầu, bác sĩ Sandeep Vaishya, Giám đốc phẫu thuật thần kinh tại Viện Nghiên cứu Memorial Fortis, nói: “Đây là một ca điều trị đặc biệt khó ở trẻ nhỏ vì nhiều ca phẫu thuật điều chỉnh phải được thực hiện để có thể giảm kích thước đầu. Nếu phẫu thuật được thực hiện ngay lập tức, nó sẽ giảm nguy cơ và thường có thể phục hồi. Trong một số trường hợp bị trì hoãn, đứa trẻ có thể tử vong. Nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, kích thước của não tăng lên và đứa trẻ sẽ sống sót.

Đầu là phần nặng nhất của cơ thể và nếu đầu quá lớn và nặng, một đứa trẻ sẽ không thể phát triển đủ cơ bắp để giữ đầu”. Ông nói thêm rằng các bác sĩ thường phải “miễn cưỡng thực hiện phẫu thuật” vì cơ hội chữa trị là “cực kỳ thấp” nhưng các yếu tố nguy cơ lại “cực kỳ cao”.

“Chúng tôi đã giảm được kích thước đầu của Maryam nhưng ca phẫu thuật vô cùng khó khăn. Tại một thời điểm, chúng tôi gần như đã mất cô bé, nhưng cô bé đã chiến đấu kiên cường.

Kết quả chụp CT cuối cùng của cô bé cho thấy trí não phát triển tốt và cô bé đã bắt đầu ngẩng được đầu. Trong khi ca phẫu thuật có thể sẽ gây tổn thương cho não, đây vẫn là cơ hội tốt nhất của cô bé có thể sống một cuộc sống gần như bình thường”, bác sĩ Vaishya nói.

Trà Li Dailymail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/mac-nao-ung-thuy-dau-be-gai-phinh-to-duong-kinh-hon-70-cm-post47485.html